Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư

Hiện đang điều trị tại Khoa Nhi bệnh viện K (Hà Nội), ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của bé Lê Nguyễn Khánh Linh (Hải Dương) 10 tuổi đã được hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thực hiện trong ngày giáng sinh.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 1

Dù sức khỏe bị hạn chế do vừa hoàn tất đợt xạ trị, Khánh Linh vẫn nhiệt tình tham gia buổi Giáng sinh cùng các bạn trong Khoa Nhi. Món quà trang phục tiếp viên của hãng hàng không Jetstar Pacific khiến Khánh Linh không kiềm được xúc động.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 2

Dù chỉ “nhập vai” nghề mơ ước của mình trong một buổi chiều nhưng đó là những cảm xúc mà Khánh Linh sẽ khó quên được. Cô bé thật sự là một “tiểu tiếp viên” xinh xắn bên cạnh đoàn tiếp viên của hãng hàng không Jetstar Pacific.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 3

Các bé tại Khoa Nhi cũng đã có một buổi chiều Giáng sinh ấm áp giữa tiết trời lập đông Hà Nội.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 4

Những món quà nhỏ chứa đựng sự quan tâm của toàn thể nhân viên từ nhãn hàng Jetstar Pacific cũng như y bác sĩ của bệnh viện K.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 5

Đại diện nhãn hàng, Trưởng đoàn tiếp viên gửi chi phí hỗ trợ cho Khánh Linh và không quên động viên gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 6

Chị cũng đeo tặng huy hiệu “Cánh bay” – một biểu trưng cao quý xác nhận đã trở thành tiếp viên của các hãng hàng không cho bé Linh. “Được nhận món quà này con thật sự cảm thấy rất vui. Ước mơ như thành hiện thực rồi ạ”, lời chia sẻ của Khánh Linh khi vui mừng nhận huy hiệu được trao càng khiến mọi người có mặt vừa vui vừa thương cho bé.

Chắp cánh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho cô bé ung thư - 7

Trước niềm vui mừng ước mơ của con gái được thành hiện thực, mẹ bé Khánh Linh – chị Nguyễn Thị Hiền, xúc động cảm ơn nhãn hàng Jetstar Pacific và tình cảm của mọi người đã dành cho bé và gia đình.

Trước khi vào theo dõi tại bệnh viện K vào năm 2015, Khánh Linh cũng đã trải qua nhiều lần phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chỉ mới trải qua 10 năm cuộc đời nhưng số lần đau đớn mà Khánh Linh chịu đựng đã rất nhiều so với người lớn trưởng thành. Vậy mà cô bé luôn giữ tinh thần lạc quan, hay chuyện trò với các bạn cùng khoa khi không bị mệt mỏi vì điều trị hóa chất. Không ít lần cô bé tâm sự về ước mơ trở thành tiếp viên hàng không để có thể đi đến nhiều nơi với cô chú Bác sĩ, y tế tại Khoa nhi.

Bên cạnh phương châm hướng đến những giá trị tốt nhất cho hành khách bằng mức giá rẻ, hài lòng khi bay, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific luôn đề cao các hoạt động hướng đến xã hội, và hiện thực hoá ước mơ của bé Khánh Linh là một minh chứng tiêu biểu nhất. Bằng tinh thần thiện nguyện sẻ chia, Jetstar Pacific ước mong hành động nhỏ bé vào dịp giánh sinh sẽ là động lực cho không chỉ bé Khánh Linh mà với những em nhỏ khác trong bệnh viện K có thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần vượt qua bệnh tật, chắp cánh ước mơ của các em.

PV