Chàng trai đi du lịch thế giới bằng cách… đổi bia

(Dân trí) - Chỉ bằng cách mời uống bia và trò chuyện, một du khách người Australia đã xin đi nhờ xe qua nhiều nước châu Âu và châu Á.

Manny Marshall, 42 tuổi, đã sử dụng 120 lon bia mời những người anh gặp trên đường để xin đi nhờ xe và đổi lấy chỗ ở miễn phí.
Manny Marshall, 42 tuổi, đã sử dụng 120 lon bia mời những người anh gặp trên đường để xin đi nhờ xe và đổi lấy chỗ ở miễn phí.

Hành trình của Marshall phỏng theo tuyến đường mà một loại bia được đưa từ Scotland sang Ấn Độ vào thế kỷ XVIII – XIX. Anh khởi hành từ Anh qua Pháp, Áo, Đức, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Hy Lạp, và bay sang Ấn Độ.
Hành trình của Marshall phỏng theo tuyến đường mà một loại bia được đưa từ Scotland sang Ấn Độ vào thế kỷ XVIII – XIX. Anh khởi hành từ Anh qua Pháp, Áo, Đức, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Hy Lạp, và bay sang Ấn Độ.

Marshal nói rằng anh xin đi nhờ xe với tất cả mọi thành phần người dân mình gặp trên đường, từ thẩm phán tòa án tối cao, đến người bị kết án, một người mẹ đưa con đến trường hoặc với một gia đình đang đi nghỉ mát.
Marshal nói rằng anh xin đi nhờ xe với tất cả mọi thành phần người dân mình gặp trên đường, từ thẩm phán tòa án tối cao, đến người bị kết án, một người mẹ đưa con đến trường hoặc với một gia đình đang đi nghỉ mát.

Tuy vậy, không phải lúc nào Marshal cũng dễ dàng vẫy được một chiếc xe. “Có người rất dễ đồng ý cho một anh chàng đang đi bộ trên đường lên xe, nhưng lại có người tỏ ra rất khó khăn”.

Ở dọc đường đi Marshal cũng dừng lại trò chuyện và chia sẻ bia của mình với những người anh gặp. Hầu hết mọi người đểu tỏ ra bất ngờ và vui vẻ nhận lon bia. Trong ảnh: Anh chia sẻ bia với một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới bên bờ sông Charles Bridge, Prague.
Ở dọc đường đi Marshal cũng dừng lại trò chuyện và chia sẻ bia của mình với những người anh gặp. Hầu hết mọi người đểu tỏ ra bất ngờ và vui vẻ nhận lon bia. Trong ảnh: Anh chia sẻ bia với một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới bên bờ sông Charles Bridge, Prague.

Marshall, người đã có kinh nghiệm tự đi du lịch 15 năm cho biết điều yêu thích của mình là được gặp những người mới và khám phá những điều mới lạ. Anh luôn cảm thấy biết ơn lòng tốt của người dân anh gặp trên đường. “Ngôn ngữ có thể là rào cản bước đầu, nhưng không ai nói không với một lon bia”.
Marshall, người đã có kinh nghiệm tự đi du lịch 15 năm cho biết điều yêu thích của mình là được gặp những người mới và khám phá những điều mới lạ. Anh luôn cảm thấy biết ơn lòng tốt của người dân anh gặp trên đường. “Ngôn ngữ có thể là rào cản bước đầu, nhưng không ai nói không với một lon bia”.

Minh Hải

Theo DM