Cây cổ thụ “nuốt chửng” chiếc ghế đúc bằng gang

(Dân trí) - Cây cổ thụ đang dần “nuốt chửng” chiếc ghế băng dài đúc bằng gang đặt ở phía trước.

Cây cổ thụ “nuốt chửng” chiếc ghế đúc bằng gang

Cây cổ thụ được trồng vào những năm của thế kỷ 19, cao 21m, rộng 3.5 m, nằm trong khuôn viên của trường Honorable Society of King's Inns ở Ireland, từng được công nhận là “cây di sản” vào năm 2017. Đây cũng là trường luật lâu đời nhất Ireland, được thành lập vào năm 1541.

Cây cổ thụ “nuốt chửng” chiếc ghế đúc bằng gang - 1
Cây cổ thụ nuốt dần chiếc ghế vào thân

Khoảnh khắc thú vị khi nhiếp ảnh gia William Murphy ghi lại khi có dịp tới thăm nơi này, cho thấy cây đại thụ như sắp “nuốt chửng” gần hết chiếc ghế băng dài đúc bằng gang đặt ở phía trước.

Cây cổ thụ “nuốt chửng” chiếc ghế đúc bằng gang - 2
Đây là cây cổ thụ trong khuôn viên của trường luật lâu đời nhất Ireland.

Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc ghế băng dài đặt trước cây từ lâu. Nhiều năm nay, cây vẫn lớn dần với phần vỏ trùm gần hết lưng ghế, tạo cảm giác như chiếc ghế đang bị “nuốt dần” vào trong thân cây.

Quốc Việt

Theo Fox