Cầu Rồng ở Đà Nẵng tạm dừng phun lửa, phun nước

(Dân trí) - Chính quyền Đà Nẵng cho tạm dừng phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn nhằm hạn chế tập trung đông người trong mùa dịch Covid- 19.

Cầu Rồng ở Đà Nẵng tạm dừng phun lửa, phun nước - 1

Ngày 20/3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 nói trên, theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải thành phố. Thời gian tạm dừng phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn thực hiện từ nay cho đến khi cơ quan Y tế có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh.

Hoạt động phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn được tổ chức định kỳ vào các tối cuối tuần ở Đà Nẵng lâu nay rất thu hút du khách “check in” Đà Nẵng. Do hạn chế tập trung đông người mùa dịch bệnh, Đà Nẵng đã và đang tạm dừng hoặc không tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội. Cùng với các hoạt động phục vụ người dân và du khách thường xuyên hàng tuần như phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn, năm nay, Đà Nẵng đã quyết không tổ chức hai lễ hội lớn là lễ hội pháo hoa quốc tế và lễ hội Quán Thế Âm.

Khánh Hiền