Cầu gẫy gập vì quá nặng nhưng du khách Trung Quốc vẫn cố chen lấn để đi qua

(Dân trí) - Do lượng khách quá đông vượt quá trọng lượng khiến chiếc cầu đổ sập. Tuy vậy, nhiều người vẫn cố chen chân đi qua cây cầu gẫy để sang bên kia bờ.

Khách Trung Quốc cố chen nhau đi qua cầu đã gẫy sập vì quá nặng

Vào dịp tuần lễ vàng nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày từ 1/10, ước tính khoảng 700 triệu khách Trung Quốc tranh thủ du lịch khắp nơi. Các điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Trung Quốc đều trong tình trạng đông đúc quá tải. Bởi vậy, không ít những sự cố hi hữu đã xảy ra.

Cầu gẫy sập vì quá nặng nhưng du khách vẫn chen chân nhau cố đi qua
Cầu gẫy sập vì quá nặng nhưng du khách vẫn chen chân nhau cố đi qua

Hôm 3/10 tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, lượng khách tới tham gia lễ hội đua thuyền rồng với quy mô lớn nhất khu vực miền nam ngày một đông. Để sang bờ bên kia xem các đội đua thuyền, du khách phải đi bộ qua một chiếc cầu sắt nằm trong khuôn viên của công viên Đảo cát xanh thuộc thành phố Phật Sơn.

Do lượng khách tăng đột biến, chiếc cầu sắt không chịu nổi trọng lượng nên đã gẫy khúc, uốn cong thành hình chữ V trên mặt nước. Bất chấp cầu đã gẫy có thể ảnh hưởng tới tính mạng, dòng khách cố vượt cầu để sang bờ bên kia vẫn đông đúc không kém. Cuối cùng, các nhân viên phải tạm đóng cửa cầu để sửa chữa.

Cận cảnh cây cầu sắt gãy làm đôi vì lượng khách quá đông
Cận cảnh cây cầu sắt gãy làm đôi vì lượng khách quá đông

Năm ngoái, lượng du khách trong tuần lễ vàng dịp Quốc khánh ở Trung Quốc đạt tổng cộng khoảng 705 triệu người. Đây là con số do Cục du lịch quốc gia Trung Quốc cung cấp, bằng khoảng một nửa dân số của đất nước này.

Huy Hoàng

Theo SCMP