Cầu đáy kính cao nhất và dài nhất thế giới đóng cửa vì băng tuyết phủ trắng

(Dân trí) - Cầu đáy kính cao và dài nhất thế giới ở Trương Gia Giới, Trung Quốc, buộc phải tạm đóng cửa bởi băng tuyết phủ trắng xóa dưới nền nhiệt ngoài trời hạ nhiệt độ giảm sâu.

Cầu đáy kính cao nhất và dài nhất thế giới đóng cửa vì băng tuyết phủ trắng

Tuyết rơi dày đặc vào dịp cuối tuần vừa rồi tạo nên khung cảnh ngoạn mục trên cây cầu thủy tinh ở hẻm núi lớn Trương Gia Giới, Trung Quốc.

Cây cầu đáy kính bắc ngang qua hẻm núi ở Trương Gia Giới được lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn Avatar của Hollywood
Cây cầu đáy kính bắc ngang qua hẻm núi ở Trương Gia Giới được lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn "Avatar" của Hollywood

Cầu đáy kính tọa lạc ở tỉnh Hồ Nam, đã trở thành một trong những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Trải dài 430m trên độ cao hơn 300m so với thung lũng trong công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, đây là cây cầu đáy kính cao và dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Cầu chỉ đón nhận tối đa 8000 khách mỗi ngày, nên nhiều người thậm chí chấp nhận xếp hàng qua đêm để tới trải nghiệm
Cầu chỉ đón nhận tối đa 8000 khách mỗi ngày, nên nhiều người thậm chí chấp nhận xếp hàng qua đêm để tới trải nghiệm

Ngay từ khi mở cửa, công trình thu hút hàng chục nghìn lượt khách tới mỗi ngày. Nhiều du khách phải xếp hàng qua đêm để được bước chân lên cây cầu độc đáo. Trước đó, để chứng minh công trình bằng thủy tinh an toàn, các nhà thiết kế đã dùng búa tạ để thử đập vỡ kính trước sự chứng kiến của rất đông các hãng truyền thông.

Hiện cây cầu đáy kính dài nhất thế giới này phải tạm đóng cửa vì lý do thời tiết khắc nghiệt
Hiện cây cầu đáy kính dài nhất thế giới này phải tạm đóng cửa vì lý do thời tiết khắc nghiệt

Do nhiệt độ khắc nghiệt, từ ngày 30/12, băng giá và tuyết trắng đã phủ kín khắp khuôn viên công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, trong đó có cả cây cầu thủy tinh. Vì lý do an toàn, hiện tại, cây cầu buộc phải tạm đóng cửa cho tới khi thời tiết dễ chịu trở lại.

Quốc Việt

Theo CGTN