Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cao Bằng lần đầu tổ chức Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng (Hạ Lang, Cao Bằng) diễn ra từ ngày 15-17/12 với nhiều hoạt động đặc sắc, nhằm tăng cường quảng bá cảnh đẹp, thu hút du khách, phát triển du lịch tại địa phương.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong bối cảnh mới cũng là nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cao Bằng lần đầu tổ chức Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng - 1

Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng (Hạ Lang, Cao Bằng) lần đầu tiên được tổ chức (Ảnh: Bá Chung).

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Giải đua xe đạp địa hình "Đi giữa mùa hoa Trạng Nguyên"; Giải chạy bộ chinh phục đồi cỏ Ba Quáng, thi đấu các môn thể thao dân tộc (đẩy gậy, kéo co, tung còn, lảy cỏ); trình diễn quy trình làm bún, đường phên bằng phương pháp thủ công truyền thống; trưng bày các gian hàng đặc sản đến từ 13 xã, thị trấn; đồng diễn nhảy dân vũ tập thể; trình diễn bay dù lượn; trình diễn trích đoạn nghi thức đưa - đón dâu của dân tộc Tày, Nùng…

Cao Bằng lần đầu tổ chức Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng - 2

Sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu cảnh đẹp du lịch Cao Bằng cũng như văn hóa đặc sắc (Ảnh: Bá Chung).

Đồi cỏ Ba Quáng (đồi cỏ Vinh Quý) nằm giáp ranh giữa xóm Khum Đin và xóm Bắc Vọng, thuộc xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang. Từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng những thảm cỏ xanh mướt trải dài trên những mỏm đồi nhấp nhô. Còn từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, khu đồi cỏ bước vào mùa cỏ cháy, tạo ra khung cảnh tràn tầm mắt là sắc vàng, cam thơ mộng và rất ấn tượng.

Địa điểm này nằm trong tuyến du lịch phía Đông - tuyến "Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên" của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Hạ Lang là một huyện miền núi, vùng cao, biên giới, cách thành phố Cao Bằng khoảng 74 km về phía Đông Bắc. Dân số của huyện hơn 25.000 người, thành phần gồm 3 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, trong đó người Tày, Nùng là chủ yếu, chiếm khoảng 95%.

Hạ Lang từ lâu được biết đến là vùng đất có nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc, hội tụ nhiều di tích lịch sử, di tích danh lam thắng cảnh. Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, các làn điệu lượn Then, Phong slư, Nài Sli, Hà Lều có tính giáo dục cao, kết nối cộng đồng bền vững.

Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Hạ Lang đến với du khách thập phương.

Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ và hoạt động thương mại biên giới.