Cảnh tắc nghẽn "khủng khiếp" ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, khi kỳ nghỉ tết Nguyên Đán kết thúc, người dân Trung Quốc lại đồng loạt đổ về các thành phố lớn bắt đầu guồng làm việc cũ.

Cảnh tắc đường khủng khiếp ở Trung Quốc khi nhìn từ trên cao

Vào những ngày giáp tết, Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng triệu người lao động về quê ăn tết. Sau kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm, người dân ồ ạt trở lại thành phố, bắt đầu guồng quay công việc. Và cảnh tượng tắc đường trở thành “đặc sản” tại quốc gia này sau mỗi kỳ nghỉ. Tắc nghẽn ngột ngạt càng trở nên rõ nét hơn khi nhìn từ trên cao.

“Cuộc di dân” lớn nhất trong lịch sử lại bắt đầu
“Cuộc di dân” lớn nhất trong lịch sử lại bắt đầu

Các phương tiện lớn với hàng chục làn xe ô tô cùng dồn về Bắc Kinh, gây ra tình trạng nghẽn nghiêm trọng tại cửa ngõ thủ đô của Trung Quốc. Đây cũng là cao điểm giao thông trong dịp tết Đinh Dậu năm nay, kéo dài từ 13/1 tới 21/2.

Cảnh tắc nghẽn "khủng khiếp" ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán - 2
Tắc đường kéo dài hàng km, nối đuôi nhau qua trạm thu phí
Tắc đường kéo dài hàng km, nối đuôi nhau qua trạm thu phí
Tắc đường đã trở thành “đặc sản” của quốc gia này sau mỗi kỳ nghỉ lễ
Tắc đường đã trở thành “đặc sản” của quốc gia này sau mỗi kỳ nghỉ lễ
Người dân mệt mỏi với cảnh tắc đường kéo dài từ sáng tới tối
Người dân mệt mỏi với cảnh tắc đường kéo dài từ sáng tới tối
Một số người tranh thủ ra ngoài hít thở không khí
Một số người tranh thủ ra ngoài hít thở không khí
Cảnh tắc nghẽn "khủng khiếp" ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán - 7
Cảnh tắc đường nghiêm trọng ở Quảng Đông khi nhìn từ trên cao
Cảnh tắc đường nghiêm trọng ở Quảng Đông khi nhìn từ trên cao
Một hình ảnh trong nội đô khi các phương tiện di chuyển trở nên hỗn loạn
Một hình ảnh trong nội đô khi các phương tiện di chuyển trở nên hỗn loạn

Hoàng Hà

Theo News, SH