Cảnh siêu thực khó tin như lạc vào hành tinh lạ ở nơi nóng nhất thế giới

(Dân trí) - Là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới có người sinh sống, do địa chất khác lạ nên người ta vẫn ngỡ như lạc vào hành tinh lạ.

Cảnh siêu thực khó tin như lạc vào hành tinh lạ ở nơi nóng nhất thế giới

Vùng lõm Danakil (Danakil Depression) nằm trong sa mạc Danakil ở Ethiopia, một quốc gia ở châu Phi, được coi là một trong những nơi nóng nhất thế giới có người sinh sống. Đây cũng là vùng đất kỳ lạ nơi “thần chết không bao giờ ngủ quên”.

Cảnh siêu thực khó tin như lạc vào hành tinh lạ ở nơi nóng nhất thế giới - 1
Nơi được mệnh danh "thần chết không bao giờ ngủ quên"

Tại vùng lõm này, nhiệt độ trung bình quanh năm khoảng 37 độ C, nhưng có thời điểm lên tới 62 độ C. Danakil nằm thấp hơn mực nước biển khoảng 100 m, chứa nhiều mỏ muối, quặng lưu huỳnh. Sức nóng khủng khiếp ở sa mạc khiến nước bốc hơi nhanh, để lại những lớp muối.

Cảnh siêu thực khó tin như lạc vào hành tinh lạ ở nơi nóng nhất thế giới - 2
Cảnh tượng siêu thực như ở hành tinh lạ, lại hiện hữu ngay trên trái đất

Không chỉ khí hậu khắc nghiệt, địa chất tại khu vực này khiến nó như quang cảnh của hành tinh lạ. Đi bộ xung quanh, bạn sẽ thấy đây là nơi chứa nhiều núi lửa với hồ dung nham sủi bọt, vùng thủy nhiệt có nhiều suối nước nóng và hồ muối.

Nơi này cũng hội tụ nhiều thảm họa dễ gây chết người, từ núi lửa, mạch nước phun, cho tới động đất hay nước siêu nóng độc hại…

Cảnh siêu thực khó tin như lạc vào hành tinh lạ ở nơi nóng nhất thế giới - 3
Vùng lõm Danakil mang vẻ đẹp khác lạ nhờ địa chất đặc biệt

Nhờ địa chất đặc biệt nên vùng lõm Danakil sở hữu vẻ đẹp kỳ lạ không phải nơi nào cũng có. Lưu huỳnh và muối kết tinh qua nhiều thế kỷ đẫ tạo nên cảnh quan kỳ quái. Một số người còn so sánh với khung cảnh trên mặt trăng. Mặc dù vậy, du khách tới đây luôn được khuyến cáo nên đứng cách xa những hồ mang màu sắc sặc sỡ như hồ Dallol vì nước có tính axit mạnh.

Huy Hoàng

Theo Insider