Cần Thơ khẳng định là điểm đến an toàn, không có dịch

(Dân trí) - Liên quan đến dịch do covid-19, ngày 22/2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có thông báo khẳng định Cần Thơ là điểm đến an toàn.

Cần Thơ khẳng định là điểm đến an toàn, không có dịch - 1
Chợ nổi Cần Thơ điểm đến hấp dẫn của du khách

 Cụ thể, văn bản do ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ vừa gửi đến các đối tác, khách du lịch nhấn mạnh: Cần Thơ là điểm đến “an toàn- thân thiện- chất lượng”. Bởi báo cáo của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ (cập nhật đến 20 giờ ngày 20/2/2020) cho biết, địa phương chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm hoặc bị cách ly do Covid-19 gây ra.

Ông Tùng cũng cho biết, đơn vị này đã và đang phối hợp với Sở Y tế, các địa phương trong khu vực và doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách như: đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, đặt dung dịch rửa tay, sát khuẩn tại khu vực lễ tân (nhà hàng, khách sạn)...

“Hiện nay tất cả các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch, các di tích lịch sử- văn hóa và các điểm vui chơi, giải trí vẫn đón khách bình thường”, ông Tùng cho biết.

Trước đó, tại buổi làm việc của địa phương này về những tác động của covid-19 đến nền kinh tế ngành du lịch cho biết, thời điểm cuối tháng 1/2020, tức trước khi công bố dịch, chỉ khoảng 50% lượng khách hủy tour đã đặt trước đó, thì sang tháng 2/2020, lượng khách hủy tour lên đến khoảng 90%. Tháng 3/2020 tới, các tour du lịch hầu như đã bị tạm hoãn, doanh nghiệp lữ hành báo cáo số lượng khách hủy tour lên đến 80-90%.

Phạm Tâm