Vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”: Cơ quan an ninh đang truy xét, làm rõ

(Dân trí) - Ngày 15/5, trả lời báo chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Trần Sơn Hải cho biết, đã nghe thông tin một nhóm du khách Trung Quốc nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) mặc áo in hình “đường lưỡi bò” phi pháp.

Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình đường lưỡi bò phi pháp khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13/5 - Ảnh: Facebook
Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình "đường lưỡi bò" phi pháp khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13/5 - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, theo ông Trần Sơn Hải, cụ thể sự việc thế nào thì chưa có đơn vị nào báo cáo cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Chiều cùng ngày, Thượng tá Phan Văn Cường, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự việc kể trên đang được cơ quan an ninh Khánh Hòa tiến hành truy xét, làm rõ.

Trong khi đó, chiều 15/5, một nguồn tin cho biết, Bộ VH-TT&DL sẽ có văn bản cho UBND tỉnh Khánh Hòa để chỉ đạo và quản lý về vấn đề này.

Trả lời trên báo chí, một lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết, Việt Nam hoan nghênh khách du lịch Trung Quốc và tất cả các quốc gia đến tham quan. Tuy nhiên, du khách phải tuân thủ mọi quy định pháp luật của Việt Nam.

Trước đó, trưa 14/5, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh được cho là du khách Trung Quốc mặc áo in hình “đường lưỡi bò” phi pháp xuất hiện tại một sân bay ở Việt Nam.

Qua xác minh, Trung tá Nguyễn Xuân Diễm, Phó trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh xác nhận, vụ việc được phát hiện vào khoảng hơn 21h ngày 13/5 tại sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Diễm, nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in “đường lưỡi bò” sai trái khoảng 10 người. Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo thun trắng có hình “đường lưỡi bò” trái phép ở bên trong, bên ngoài họ mặc khoác nhằm qua mắt cơ quan an ninh.

Nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp lữ hành nhận khách đến không thể chối bỏ trách nhiệm và đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cần đình chỉ doanh nghiệp này để làm rõ.

Qua tìm hiểu, doanh nghiệp lữ hành nhận đoàn khách Trung Quốc kể trên là Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Aladin Việt Nam, có trụ sở tại phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Thủy Nguyên