Cận ngày Giáng sinh, thị trường Noel vẫn chưa “nóng”

(Dân trí) - Thời điểm này, tại Hà Nội người dân đi mua các món đồ trang trí trong lễ Giáng sinh đã bắt đầu rục rịch, tuy nhiên so với các năm trước, lượng khách năm nay giảm hẳn.

Dạo qua các tuyến phố chuyên bán mặt hàng trang trí Noel tại Hà Nội như: Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược… không khí đang bắt đầu sôi động.

Khách hàng mua sắm cây thông và các vật dụng trang trí Noel sớm nhất là chủ các cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang, bên cạnh đó cũng có nhiều cơ quan, nhà hàng, khách sạn đã đặt trước số lượng lớn các món hàng để phục vụ việc trang trí.

Không khí Giáng sinh đã về trên phố
Không khí Giáng sinh đã về trên phố
Không khí Giáng sinh đã về trên phố
Không khí Giáng sinh đã về trên phố
Với sức mua tại thời điểm này, chắc chắn thị trường quà noel năm nay sẽ trầm lắng hơn các năm trước.

Số lượng khách là những tiểu thương mua buôn về để bán lẻ cũng dè dặt hơn mọi năm. Chính vì thế các chủ hàng năm nay chỉ dám mua hàng cầm chừng, không dám mua buôn với số lượng nhiều vì sợ lấy nhiều về lại bán không hết.

Thế nhưng, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, năm nay, khách hàng tiết kiệm chi phí trang trí hơn so với mọi năm. Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn đặt gói trang trí lớn giá vài chục triệu như các năm trước không nhiều, trong khi đó có nhiều công ty đơn vị đặt trang trí chỉ gói gọn chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Xu hướng trang trí Noel năm nay nghiêng về các mẫu thiết kế, mô hình theo phong cách hiện đại bằng mốp xốp 3D chịu lực, được phủ sơn có độ bền cao, mang ý nghĩa lễ hội chung chứ không nhiều khách chọn trang trí hang đá, cây thông. Nhiều nơi mua vật dụng về tự trang trí hay chọn trang trí bằng decal dán tường, dán cửa kính cho tiết kiệm.

Nhiều loại đồ chơi đặc trưng rất dễ thương được bày bán với giá cả phù hợp 
Nhiều loại đồ chơi đặc trưng rất dễ thương được bày bán với giá cả phù hợp 
Nhiều loại đồ chơi đặc trưng rất dễ thương được bày bán với giá cả phù hợp 

Hiện giá ông già Tuyết làm bằng xốp trung bình từ 300-500 ngàn đồng/ông. Quần áo ông già Noel có giá từ 40-250 ngàn đồng/bộ dành cho trẻ em tùy vào chất liệu, từ 100-300 ngàn đồng/bộ dành cho người lớn. Quả châu, chuông nhỏ, bông tuyết… có giá 10-30 ngàn đồng/bộ.

Cũng như mọi năm, cây thông Noel vẫn là mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất với hai màu chủ đạo chính là trắng và xanh, giá cả dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Cây cao 2,5m có giá 1,2 triệu đồng/cây.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các mặt hàng do Việt Nam sản xuất năm nay được trưng bày nhiều trong các cửa hàng, song về mẫu mã, hàng mới và mẫu lạ không nhiều. Tuy nhiên giá cả cũng không tăng nhiều, chỉ giao động khoảng 5%-10%.

Nhiều loại đồ chơi đặc trưng rất dễ thương được bày bán với giá cả phù hợp 
Nhiều loại đồ chơi đặc trưng rất dễ thương được bày bán với giá cả phù hợp 
Thời điểm này, tại Hà Nội người dân đi mua các món đồ trang trí trong lễ Giáng sinh đã bắt đầu rục rịch

Một số mặt hàng vẫn có xuất xứ từ Trung Quốc như bờm tóc, dây kim tuyến, vòng hoa cũng được bày bán tại các quầy hàng. Nhiều cửa hàng cho hay, những mặt hàng này chủ yếu là hàng tồn từ dịp trung thu vừa qua.

Cùng với đó, các cửa hàng quà tặng, đồ chơi và thời trang trẻ em đã chuẩn bị bày bán nhiều sản phẩm để tặng cho các bé. Hầu hết đồ chơi vẫn là ô tô, máy bay, siêu nhân, đồ chơi lắp ghép, công chúa, ông già Noel, búp bê Barbie… xuất xứ từ Trung Quốc. Các món quà dành cho người lớn chủ yếu là khăn, nước hoa, quần áo thời trang…

Không khí Giáng sinh ở Hà Nội đã bắt đầu khởi động, so với mọi năm có vẻ muộn hơn. Với sức mua tại thời điểm này chắc chắn, thị trường quà Noel năm nay sẽ trầm lắng hơn các năm trước.

Bài, ảnh: Thu Hà - Hữu Thắng