Cận cảnh những “sát thủ máu lạnh” dưới lòng đại dương

Dưới đây là hình ảnh về những loài sát thủ máu lạnh nhất đại dương, với khả năng săn mồi và chất độc trong cơ thể mình chúng là nỗi sợ hãi của nhiều sinh vật biển sống xung quanh.

Báo biển là loài hải cẩu duy nhất chủ yếu ăn động vật máu nóng đặc biệt là chim cánh cụt. Răng nanh dài 2,5 cm có thể cắt ngang con chim cánh cụt dễ dàng. Báo biển có thể dài tới 4m và nặng nửa tấn.
Báo biển là loài hải cẩu duy nhất chủ yếu ăn động vật máu nóng đặc biệt là chim cánh cụt. Răng nanh dài 2,5 cm có thể cắt ngang con chim cánh cụt dễ dàng. Báo biển có thể dài tới 4m và nặng nửa tấn.
Họ cá cờ có nhiều loài, nhưng cá cờ vây lưng dài là loài có tốc độ nhanh nhất trong đại dương. Chúng dùng mũi kiếm như một cây gậy, làm bất tỉnh hoặc trọng thương con mồi trước khi dùng bữa dễ dàng. Cá cờ dài trung bình 5m và nặng không quá 75kg.
Họ cá cờ có nhiều loài, nhưng cá cờ vây lưng dài là loài có tốc độ nhanh nhất trong đại dương. Chúng dùng mũi kiếm như một cây gậy, làm bất tỉnh hoặc trọng thương con mồi trước khi dùng bữa dễ dàng. Cá cờ dài trung bình 5m và nặng không quá 75kg.
Cá nhà táng có chiều dài từ 16 - 18m, nặng gần 45 tấn. Món ăn ưa thích của nó là mực ống khổng lồ, loài này sống ở rất sâu dưới đại dương, tới 900 mét. Cá nhà táng có răng dài đến 20 cm để cắn xé con mồi. 
Cá nhà táng có chiều dài từ 16 - 18m, nặng gần 45 tấn. Món ăn ưa thích của nó là mực ống khổng lồ, loài này sống ở rất sâu dưới đại dương, tới 900 mét. Cá nhà táng có răng dài đến 20 cm để cắn xé con mồi. 
Loài cá mập này có bề ngoài đặc biệt, thường nằm nghỉ ở dưới đáy biển, có thể dài tới 1,25 m. Dù không gây nguy hiểm đối với con người, nhưng loài cá này cũng cắn những thợ lặn nếu chúng nghĩ là mình bị tấn công.
Loài cá mập này có bề ngoài đặc biệt, thường nằm nghỉ ở dưới đáy biển, có thể dài tới 1,25 m. Dù không gây nguy hiểm đối với con người, nhưng loài cá này cũng cắn những thợ lặn nếu chúng nghĩ là mình bị tấn công.
Loài cá này có vẻ bề ngoài giống cá chình, xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Cá mập mào có tới 300 chiếc răng, miệng có thể phồng to giúp chúng có thể nuốt được con mồi bằng nửa kích thước cơ thể.
Loài cá này có vẻ bề ngoài giống cá chình, xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Cá mập mào có tới 300 chiếc răng, miệng có thể phồng to giúp chúng có thể nuốt được con mồi bằng nửa kích thước cơ thể.
Cá nhồng lớn thường tấn công cả các loài cá độc, cá mập nhỏ và rắn biển. Chúng nặng 93 kg và dài 2.7m. Cá nhồng lớn là  loài có thân hình giống như một ngư lôi.
Cá nhồng lớn thường tấn công cả các loài cá độc, cá mập nhỏ và rắn biển. Chúng nặng 93 kg và dài 2.7m. Cá nhồng lớn là  loài có thân hình giống như một ngư lôi.
Rắn biển Olive là loài có chất độc mạnh nhất nhì thế giới đủ giết chết 20 người lớn. Những chiếc răng nanh rỗng nhỏ có chứa hai loại chất độc khác nhau, một chất ảnh hưởng đến thần kinh, còn chất kia ảnh hưởng đến cơ, kết hợp lại có thể gây ra cái chết nhanh chóng.
Rắn biển Olive là loài có chất độc mạnh nhất nhì thế giới đủ giết chết 20 người lớn. Những chiếc răng nanh rỗng nhỏ có chứa hai loại chất độc khác nhau, một chất ảnh hưởng đến thần kinh, còn chất kia ảnh hưởng đến cơ, kết hợp lại có thể gây ra cái chết nhanh chóng.
Cá đuối điện là một trong số 14 loài cá đuối có khả năng tạo ra những cú sốc điện và năng lực này đến từ một chiếc đĩa ở giữa thân của nó. Dòng điện do cá đuối điện gây ra có thể làm đứng tim con người, và có thể gây chết người. Loài này dài 5.5m, nặng tới hơn 77kg. 
Cá đuối điện là một trong số 14 loài cá đuối có khả năng tạo ra những cú sốc điện và năng lực này đến từ một chiếc đĩa ở giữa thân của nó. Dòng điện do cá đuối điện gây ra có thể làm đứng tim con người, và có thể gây chết người. Loài này dài 5.5m, nặng tới hơn 77kg. 
Sứa hộp còn được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt bằng chất độc. Chúng có mắt như mắt người và khoảng 60 xúc tu với hàng ngàn tế bào chích độc làm tim ngừng đập, ngạt thở. Loài sứa dài nhất đến 3m và nhỏ nhất khoảng 2cm.
Sứa hộp còn được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt bằng chất độc. Chúng có mắt như mắt người và khoảng 60 xúc tu với hàng ngàn tế bào chích độc làm tim ngừng đập, ngạt thở. Loài sứa dài nhất đến 3m và nhỏ nhất khoảng 2cm.
Nhím biển lửa vừa có độc vừa biết cắn mặc dù chỉ bé bằng quả bóng chày. Chất độc được tiêm vào gây tê liệt con mồi, thậm chí cả một người trưởng thành
Nhím biển lửa vừa có độc vừa biết cắn mặc dù chỉ bé bằng quả bóng chày. Chất độc được tiêm vào gây tê liệt con mồi, thậm chí cả một người trưởng thành
Tên loài cá mập này được đặt theo chiếc đầu đặc biệt của nó. Cá mập đầu búa có hai con mắt đặt ở hai bên cephalofoil - cái búa, giúp chúng có thể nhìn thấy cả ở phía trên và phía dưới trong cùng lúc. Cá mập đầu búa có khả năng xoay chuyển rất linh hoạt với tốc độ cao. Loài cá này thường bơi theo đàn vào ban ngày, và có trật tự quyền lực chặt chẽ ở trong nhóm.
Tên loài cá mập này được đặt theo chiếc đầu đặc biệt của nó. Cá mập đầu búa có hai con mắt đặt ở hai bên "cephalofoil" - cái búa, giúp chúng có thể nhìn thấy cả ở phía trên và phía dưới trong cùng lúc. Cá mập đầu búa có khả năng xoay chuyển rất linh hoạt với tốc độ cao. Loài cá này thường bơi theo đàn vào ban ngày, và có trật tự quyền lực chặt chẽ ở trong nhóm.
Cá mập Cookiecutter là loài cá có kích thước nhỏ, giống hình điếu xì gà, chỉ dài từ 17 đến 22 inch, nhưng có thói quen săn mồi kỳ lạ. Thân loài cá này phát quang, ngoại trừ một khoanh cổ tối phía sau đầu, và đây được ví von là con cá nhử mồi. Quái thú này được biết đến đã từng có chiến tích cắn tàu ngầm, dây cáp dưới nước, và thậm chí là con người.
Cá mập Cookiecutter là loài cá có kích thước nhỏ, giống hình điếu xì gà, chỉ dài từ 17 đến 22 inch, nhưng có thói quen săn mồi kỳ lạ. Thân loài cá này phát quang, ngoại trừ một khoanh cổ tối phía sau đầu, và đây được ví von là "con cá nhử mồi". "Quái thú" này được biết đến đã từng có chiến tích cắn tàu ngầm, dây cáp dưới nước, và thậm chí là con người.
Cá mập bò: Loài này chỉ dài 4m, nặng 2.300kg nhưng giết người nhiều hơn cá mập trắng. Chúng có đôi mắt nhỏ, vì thế chúng dùng cơ quan thính giác đặc biệt khi săn mồi - những ống đầy chất đặc quánh nhỏ xíu ở đầu để cảm nhận dòng điện từ của con mồi từ đằng xa. Bơi với tốc độ chóng mặt, chúng nhảy bổ vào con mồi và tiêu diệt bằng những hàm răng hình lưỡi cưa.
Cá mập bò: Loài này chỉ dài 4m, nặng 2.300kg nhưng giết người nhiều hơn cá mập trắng. Chúng có đôi mắt nhỏ, vì thế chúng dùng cơ quan thính giác đặc biệt khi săn mồi - những ống đầy chất đặc quánh nhỏ xíu ở đầu để cảm nhận dòng điện từ của con mồi từ đằng xa. Bơi với tốc độ chóng mặt, chúng nhảy bổ vào con mồi và tiêu diệt bằng những hàm răng hình lưỡi cưa.

Theo Lao động