Cận cảnh khu đèn đỏ nổi tiếng ở xứ Mặt trời mọc

(Dân trí) - Nhật Bản là quốc gia có cái nhìn khá thoáng về sex. Ngay giữa lòng thủ đô Tokyo có những tụ điểm thương mại tình dục như một minh chứng về sự cởi mở với sex của người dân xứ Phù tang.

Kabukicho là một trong số những khu phố kinh doanh tình dục nổi tiếng nhất ở Nhật Bản và nằm trong danh sách Top 10 các khu vực đèn đỏ sôi động nhất thế giới.

Kabukicho là một trong những điểm “nóng” ở Tokyo

Kabukicho là một trong những điểm “nóng” ở Tokyo

Tọa lạc ở phía Đông Bắc ga Shinjiku, Kabukicho nằm giữa trung tâm mua sắm và giải trí của thành phố Tokyo. Với diện tích chỉ vẻn vẹn 600 m2, nhưng khu đèn đỏ lớn nhất Nhật Bản gần như không ngủ với 300 cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục, 200 câu lạc bộ, 80 khách sạn và rất nhiều quán bar, vũ trường. Ước tính, mỗi ngày có tới hơn 150 nghìn lượt khách đã ghé thăm Kabukicho.

Ban ngày, khu phố khá yên bình với nhiều cửa hiệu mang màu sắc sặc sỡ

Ban ngày, khu phố khá yên bình với nhiều cửa hiệu mang màu sắc sặc sỡ

Khu vực này đã tồn tại từ những năm 1970 cho tới nay. Sở dĩ nơi đây có tên gọi như vậy vì trước đây, khu vực này từng có dự án xây dựng nhà hát Kabuki. Sau đó, các quán bar dần mọc lên và những cô gái mại dâm làm việc bất hợp pháp bắt đầu xuất hiện. Kể từ đó, dự án nhà hát dừng lại vĩnh viễn và khu phố Kabukicho biến thành trung tâm giải trí sầm uất cả ngày lẫn đêm.

Nếu như ban ngày, Kabukicho khá “hiền hòa” như mọi con phố khác, thì đêm xuống, khu vực này “biến hóa khôn lường” với một loạt tấm biển quảng cáo lấp lánh, những ánh đèn neon nhấp nhánh khắp nơi và các cô gái Nhật xinh tươi trẻ trung mời gọi.

Những vũ công ăn vận mát mẻ biểu diễn hấp dẫn

Những vũ công ăn vận mát mẻ biểu diễn hấp dẫn

Các cửa hàng kinh doanh ở Kabukicho tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sex. Những cô gái ở đây ăn mặc mát mẻ với nhiều bộ đồ khiêu khích. Họ có thể nhận nhiều vai bồi bàn, tiếp viên hàng không, y tá theo đủ phong cách khác nhau. Thậm chí, du khách có thể nhận thấy rất nhiều nữ diễn viên đóng phim cấp 3 của Nhật cũng xuất hiện tại đây để “vui vẻ”.

Những vũ công ăn vận mát mẻ biểu diễn hấp dẫn

Kabukicho đặc biệt nhộn nhịp vào khoảng sau 6 giờ tối. Những ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, khu vực này đông nghịt khách ra vào. Những vị khách tới đây hầu hết đều là người thuộc tầng lớp “máu mặt” vì hầu hết các cửa hàng đều do mafia Nhật Bản bảo kê. Một lưu ý với du khách trước khi vào tụ điểm này. Bạn nên cẩn thận hỏi giá trước nếu không có thể bị ép giá. Hầu hết các cửa hàng ở đây đều đóng cửa lúc nửa đêm. Còn những cửa hàng mở thâu đêm đều được giới mafia Nhật bảo kê.

Khu phố thu hút hàng trăm ngàn khách ghé thăm mỗi tối

Khu phố thu hút hàng trăm ngàn khách ghé thăm mỗi tối

Tuy có sự xuất hiện của mafia nhưng Kabukicho vẫn được coi là khu vực an toàn của Tokyo. Được biết tới là khu vực đèn đỏ nổi tiếng nhưng nơi này còn nổi tiếng với nhiều con đường đẹp lung linh. Đặc biệt vào ban đêm, Kabukicho mới “khoe” hết sự quyến rũ của riêng nó. Nếu có dịp ghé thăm Tokyo, du khách thử dạo bước tới khu phố nổi danh này để hiểu thêm về nét văn hóa sex độc đáo của người Nhật.

Việt Hà
(Tổng hợp)