Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An

(Dân trí) - Không những được cách ly ở khu resort đẳng cấp 4 sao, du khách nước ngoài còn được hỗ trợ mua vé máy bay, làm visa, chăm sóc y tế, đưa ra sân bay khi hết thời gian cách ly trở về nước.

Ngày 16/3, tỉnh Quảng Nam đưa một phần của khu nghỉ dưỡng ven biển 4 sao tại đường Cửa Đại, TP Hội An dành cho du khách nước ngoài thuộc diện phải cách ly để theo dõi dịch Covid-19.

Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 1

Khu nghỉ dưỡng 4 sao ở Hội An dành cách ly những du khách nước ngoài cần theo dõi

Khu nghỉ dưỡng này có 121 phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Các phòng đều có ban công nhìn ra khu vườn thơ mộng hay hướng ra phía biển và sông.

Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 2
Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 3

Không gian thoáng đãng, nên thơ của khu nghỉ dưỡng

Đây cũng là khu nghỉ dưỡng duy nhất được tỉnh Quảng Nam lựa chọn làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài.

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, khi các du khách đồng ý vào cách ly tập trung tại khu nghỉ dưỡng này, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ tối đa và phục vụ tốt nhất cho du khách nước ngoài trong điều kiện có thể.

Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 4
Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 5

Sáng 16/3, nhân viên ở khu nghỉ dưỡng này dọn dẹp phòng ốc để chuẩn bị đón khách

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 16/3/2020, Quảng Nam có 42 khách nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày. Khi đủ 14 ngày, theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia, sẽ kết thúc thời gian cách ly.

Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 6
Cận cảnh khu cách ly 4 sao dành cho du khách nước ngoài ở Hội An - 7

Hồ bơi của khu nghỉ dưỡng 

Nếu những du khách này tiếp tục ở lại Việt Nam thì chỉ khuyến cáo họ tự theo dõi sức khỏe bản thân thêm 1 tuần (kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày). Trong thời gian đó, nếu có bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở… thì báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, đa số du khách đều có nguyện vọng tiếp tục được cách ly tại các khách sạn cho đủ 14 ngày theo quy định (hiện có 33 người đã về cách ly tại các khách sạn).

Khách nước ngoài được cách ly ở khu nghỉ dưỡng 4 sao

Trong trường hợp này, Ban Chỉ đạo thành phố Hội An sẽ thông báo cho Ban Chỉ đạo các địa phương nơi có các khách sạn tổ chức cách ly có trách nhiệm để tiếp tục theo dõi sức khỏe, giám sát theo quy định. Đồng thời, khách sạn tổ chức cách ly phải cam kết phối hợp với chính quyền địa phương sở tại trong việc theo dõi, giám sát khách theo quy định.

Tính đến 12h ngày 15/3/20220, Quảng Nam đang tổ chức cách ly tập trung cho 101 người nước ngoài; trong đó 99 người tại TP Hội An và 2 người tại thị xã Điện Bàn

Công Bính