Căn biệt thự “vua chúa” rao bán mức giá gần 7000 tỉ đồng có gì đặc biệt?

(Dân trí) - Từng thuộc quyền sở hữu của Vua Bỉ Leopold II, căn biệt thự Villa Les Cèdres tọa lạc ở miền nam nước Pháp là nơi có một trong những khu vườn đẹp nhất châu Âu. Hiện nơi này đang rao bán với giá 315 triệu bảng Anh.

Căn biệt thự “vua chúa” đắt nhất thế giới rao bán mức giá “trên trời”

Villa Les Cèdres được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1600 m2, nằm bên sườn núi Saint-Jean-Cap-Ferrat thuộc miền nam nước Pháp. Nơi này từng là món bất động sản thuộc quyền sở hữu của Vua Bỉ Leopold II. Ông đã mua mảnh đất dọc theo Saint-Jean-Cap-Ferrat vào năm 1904 và cho xây dựng căn biệt thự. Tòa nhà gồm 14 phòng ngủ, xây dựng cách đây 187 năm.

Biệt thự Villa Les Cèdre từng thuộc quyền sở hữu của Vua Bỉ Leopold II - một trong những vị vua giàu nhất trong lịch sử châu Âu
Biệt thự Villa Les Cèdre từng thuộc quyền sở hữu của Vua Bỉ Leopold II - một trong những vị vua giàu nhất trong lịch sử châu Âu

Từng thuộc quyền sở hữu của một trong những vị vua giàu nhất lịch sử châu Âu, bên trong căn biệt thự được trang trí bằng nhiều món đồ tinh xảo, bao gồm đèn chùm cổ kiểu Pháp, đá cẩm thạch, thư viện riêng với đồ đạc giá trị, tượng nữ thần chiến tranh Athena bằng đồng. Trước kia, căn biệt thự từng có thời được dùng làm nông trại trồng ô liu. Cho tới ngày nay, Villa Les Cèdres vẫn là nơi sở hữu một trong những khu vườn đẹp nhất châu Âu với bãi cỏ trang nhã, 15,000 cây cối, 20 nhà kính trồng nhiều loài cây nhiệt đới.

Nộ thất xa hoa bên trong biệt thự với đèn chùm cổ cầu kỳ kiểu Pháp
Nộ thất xa hoa bên trong biệt thự với đèn chùm cổ cầu kỳ kiểu Pháp

Sau khi Vua Leopold II qua đời, nơi này được gia đình Marnier-Lapostolle mua lại. Họ sở hữu căn biệt thự trong vòng 80 năm, biến nơi này thành thảm thực vật phong phú nhất châu Âu. Hiện tại, Villa Les Cèdres thuộc quyền sở hữu của một công ty chưng cất rượu Ý Davide Campari-Milano SpA – công ty chuyên về các loại rượu Campari và Grand Marnier. “Hàng xóm” quen thuộc của căn biệt thự đắt giá này có thể kể tới nhà soạn nhạc nổi tiếng người Anh Andrew Lloyd Webber hay nhà đồng sáng lập nên Microsoft Paul Allen.

Đã có thời điểm, Villa Les Cèdres bị đồn thổi có giá lên tới 900 triệu bảng Anh, nhưng rồi phía chủ quản lý khẳng định con số này là “tin đồn vô nghĩa và điên rồ”.

Căn biệt thự “vua chúa” rao bán mức giá gần 7000 tỉ đồng có gì đặc biệt? - 3

Trong suốt quãng thời gian tồn tại gần 200 năm, Villa Les Cèdres từng tiếp đón rất nhiều người nổi tiếng thuộc giới Hoàng gia trên thế giới tới thăm, trong đó có thể kể tới cố Thủ tướng Anh Winston Churchill, nghệ sĩ Charlie Chaplin, ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor, Richard Burton….

Villa Les Cèdres sở hữu một trong những khu vườn đẹp nhất châu Âu
Villa Les Cèdres sở hữu một trong những khu vườn đẹp nhất châu Âu
Từ khoảng sân vườn có thể nhìn hướng về phía biển Địa Trung Hải
Từ khoảng sân vườn có thể nhìn hướng về phía biển Địa Trung Hải
Căn biệt thự “vua chúa” rao bán mức giá gần 7000 tỉ đồng có gì đặc biệt? - 6
Khuôn viên vườn của biệt thự còn có một hồ nước nhân tạo
Khuôn viên vườn của biệt thự còn có một hồ nước nhân tạo
Căn biệt thự “vua chúa” rao bán mức giá gần 7000 tỉ đồng có gì đặc biệt? - 8
Nơi đây từng đón tiếp nhiều chính khách, ngôi sao nổi tiếng thế giới tới thăm
Nơi đây từng đón tiếp nhiều chính khách, ngôi sao nổi tiếng thế giới tới thăm

Hoàng Hà

Theo DM, HP