Cẩm nang du lịch để đến với Nha Trang "biển xanh, cát trắng, nắng vàng"

(Dân trí) - Với các điểm du lịch hấp dẫn, những món hải sản tươi ngon và biển xanh ngập nắng, Nha Trang là điểm đến tuyệt vời để du khách có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thú vị.

Thời tiết
 
Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông vì giá trị thiên niên và sắc đẹp của nó. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 27 độ C, rất mát mẻ, là một địa điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ lễ 30/4.

Phương tiện đến Nha Trang
 
Có 3 hãng hàng không khai thác đường bay đến Nha Trang là Vietnam Airlines, Jetstar và Vietjet nên bạn dễ dàng để bay đến đây. Ngoài ra bạn có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô nhưng mất nhiều thời gian. Ở TP HCM đến Nha Trang có tàu du lịch 5 sao.

Khách sạn ở Nha Trang
Cẩm nang du lịch để đến với Nha Trang biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Rất nhiều các khách sạn nằm ở khu đường Biệt Thự, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú... Đều rất tiện lợi để bạn có thể đi bộ ra biển, hoặc đi dạo, tham quan, mua sắm các khu vực lân cận.

Xa hơn Nha Trang có những khu nghỉ dưỡng ngay biển rất đẹp cho những ai muốn thoát khỏi không khí ồn ào, náo nhiệt như: Dốc Lết, Diamond Bay, Vịnh Ninh Vân, Hòn Ông, Hòn Tằm...

Một vài khách sạn giá cả vừa phải để có thể lựa chọn như: Bạch Dương (phố Trần Phú, Nha Trang); Sea Light Hotel (phố Tôn Đản) giá khoảng 400.000 -600.000 đồng. Khách sạn tọa lạc ngay trung tâm thành phố, thuận lợi để quý khách có thể tham quan các điểm du lịch, trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng …

Đi lại trong thành phố Nha Trang
 
Xe máy luôn là phương tiện thích hợp để tham quan và đi lại tại các điểm du lịch. Bạn có thể đi quanh trung tâm thành phố hoặc đi xa hơn đều rất thuận tiện và tiết kiệm. Giá thuê: từ 70.000- 100.000 đồng/ngày. Các địa điểm cho thuê tại đường Hùng Vương, các khách sạn dọc đường Trần Phú, hoặc liên hệ trực tiếp với khách sạn nơi bạn lưu trú. Hoặc các bạn có thể thuê một chiếc xích lô để dạo quanh thành phố biển xinh đẹp này.

Xe buýt: cũng khá phổ biến và tiện lợi, hoạt động từ 6h - 18h hàng ngày.
Taxi: nếu đi theo nhóm, phương tiện này là lựa chọn khá phù hợp cho bạn.

Địa điểm tham quan
 
Vinpearl Land: Toạ lạc trên đảo Hòn Tre với những bãi biển trong xanh quanh năm, Vinpearl Land được biết đến như “thiên đường của miền nhiệt đới”, địa danh mà bất kỳ du khách nào cũng muốn đến tham quan và khám phá.
 
Thuỷ cung tại 
Thuỷ cung tại Vinpearl Land.

Bãi biển Đại Lãnh: thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm bên quốc lộ 1A, cách Nha Trang khoảng 80km về phía bắc. Bãi biển được tạo nên từ bờ cát trắng mịn, nước trong xanh nhìn rõ đáy và được ôm trọn bởi những hàng dương tạo nên bức tranh biển tuyệt đẹp.

Khu du lịch Dốc Lết: nằm ở địa phận bờ biển huyện Ninh Hòa, cách Nha Trang chừng 50km về phía Bắc. Muốn đến bãi biển, du khách phải vượt qua những đồi cát trắng, khiến việc di chuyển mệt mỏi hơn, mất thời gian hơn. Nước biển ở đây khá cạn nên trẻ em và người lớn đều có thể thoải mái bơi ra xa.

Dốc Lết vẫn còn vẻ hoang sơ, tự nhiên.
Dốc Lết vẫn còn vẻ hoang sơ, tự nhiên.

Suối khoáng nóng Tháp Bà: cách trung tâm thành phố khoảng 4km về phía Bắc. Đây là một một trung tâm chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp độc đáo với các dịch vụ ngâm tắm bùn khoáng, khoáng nóng, hồ bơi khoáng ấm và hồ phun mưa khoáng nóng.

Thủy cung Trí Nguyên: như một đại dương nước mênh mông với hàng trăm loại cá quý như cá mú, cá hồng, cá chình hay các loại cá khổng lồ chỉ được nhìn thấy trong ti vi bơi lội sau lớp kính.

Tháp bà Ponagar: hiện có bốn ngôi tháp, hai miếu thờ và một nhà nghỉ. Tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponagar (tiếng Chăm có nghĩa là Mẹ Xứ Sở). Nơi đây có kiến trúc rất độc đáo.

Hòn Chồng: Nằm nhô ra biển, không gian của Hòn Chồng gần như tách biệt với không gian nhộn nhịp của phố phường. Ngoài ra, nơi đây cũng là một trong những điểm ngắm thành phố biển đẹp nhất.
Thác Tà Gụ thuộc huyện Khánh Sơn:

Thác Tà Gụ thuộc huyện Khánh Sơn: Nhìn từ xa giống như một chiếc ngà voi trắng xoá nổi bật trên màu nâu của đá, màu xanh của núi rừng. Đến đây, ngoài việc khám phá, chinh phục thác, du khách còn có thể thỏa thích bơi lội trong hồ.

Khu du lịch Hòn Tằm: cách thành phố Nha Trang 7km về phía Đông Nam. Nếu đi ca nô mất độ 7 phút, đi tàu khách khoảng 25 phút. Hòn Tằm vẫn giữ nét hoang sơ của những bãi cát uốn lượn, bãi biển trong veo, thảm rừng xanh tươi, sóng biển êm đềm.

Vịnh Vân Phong: ngoài việc tắm thoả thích, du khách còn được thưởng thức những bữa hải sản cực rẻ do người dân đánh bắt được. Trong đó lạ nhất là món ốc quỷ.

Ăn uống
 
Bún chả cá: bún cá Nha Trang có nhiều điểm khác biệt với bún cá vùng miền khác, làm nên đặc trưng riêng cho món ăn Nha Trang. Vì là vùng biển nên nguyên liệu nấu bún cá cũng là cá biển. Chả cá, một đặc sản rất riêng của Nha Trang, được làm từ cá tươi, quết bằng tay, một loại chả có thể không chỉ làm từ một loại cá mà là sự kết hợp của nhiều loại cá khác nhau nên vị ngọt đậm đà, tươi, ngon.

Nem nướng Ninh Hòa: đã trở thành món ăn phổ biến ở Nha Trang và trở thành món ăn mà bất kì khách du lịch nào cũng hào hứng muốn được khám phá. Nguyên liệu cho một phần nem nướng khá cầu kì, bao gồm thịt băm lụi, bánh tráng chiên giòn cùng các loại rau ăn kèm. Đặc biệt, nước chấm nem là loại nước lèo pha chế theo công thức riêng sánh đậm, ngọt ngào khiến ai thưởng thức cũng đều không thể quên.

Hải sản:

Hải sản: khách du lịch có thể vào bất kì nhà hàng nào để thưởng thức hải sản. Hải sản ở đây rất đa dạng về thể loại như tôm, ghẹ, ốc, sò,cá bò, cá mú, mực lá… Bạn hãy ghé qua làng chài và ăn hải sản tươi vừa bắt dưới biển. Dân làng chài sẽ đưa bạn đến những nhà hàng trên biển bằng phà. Tại đây, bạn có thể chọn hải sản tươi sống hay tự tay đánh bắt tôm, cá từ dưới biển và nhờ nhà hàng chế biến.

Bánh căn: bạn sẽ thấy vô cùng thú vị khi trực tiếp nhìn thấy cách chế biến, từng động tác đổ bánh, đậy nắp, múc bánh nhanh thoăn thoắt của người bán hàng. Bạn nên thưởng thức ở các quán trên đường Lê Thánh Tôn hay Nguyễn Thiện Thuật.
 
Bò nướng Lạc Cảnh:

Bò nướng Lạc Cảnh: là một trong những đặc sản của Nha Trang. Thịt bò được thái quân cờ và nướng trên than hoa, có vị ngọt và mềm chứ không hề dai, ăn lâu cũng không ngấy.

Song An (Tổng hợp)