Cẩm nang cho kỳ nghỉ xa hoa ở Maldives

(Dân trí) - Với những bãi cát trắng trải dài, ánh nắng mặt trời rực rỡ quanh năm hay nền trời cao xanh ngắt, Maldives được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng.

Maldives là quốc đảo nằm gần đường xích đạo trong khu vực Nam Á với gần 1200 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Với khí hậu ôn hòa và biển ấm quanh năm, nơi đây hấp dẫn rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
Nhập cảnh:

Nhập cảnh:
Bạn không cần phải xin visa trước khi bay vì du lịch ở đảo quốc Maldives, visa sẽ được cấp tại sân bay Male. Tuy nhiên để làm thủ tục nhập cảnh, bạn phải xuất trình phiếu đặt phòng ở Maldives, vé máy bay 2 chiều và thẻ tín dụng của người đặt mua vé.

Thời gian
Với khí hậu ôn hòa và là vùng biển ấm quanh năm, trong nhiều năm quốc đảo này được xếp hạng là một trong những địa điểm du lịch lãng mạn nhất thế giới. Tuy nhiên đây cũng là nơi du lịch đắt đỏ. Thời điểm lý tưởng nhất để đến quốc đảo này là từ tháng 12 đến tháng 4, khí hậu mát mẻ, khô ráo. Tuy nhiên đây cũng là mùa cao điểm, giá đắt đỏ. Từ tháng 6 đến tháng 9 được coi là mùa thấp điểm nên ở đây thường có chương trình khuyến mại. Nên đặt phòng trước đó vài tháng.

Cách đi
Nhập cảnh:

Từ Việt Nam sang Male, thủ đô của Maldives không có chuyến bay thẳng, vì vậy bạn phải transit ở một vài nơi tùy thuộc vào hãng hàng không bạn lựa chọn. Khi chọn hãng để bay, hãy xem xét các yếu tố về điểm quá cảnh, thời gian quá cảnh. Bạn có thể bay các hãng của Thái Lan, Singapore, Sri Lanka, Malaysia…

Sân bay ở Maldives nằm trên một đảo riêng biệt (đảo Hulhumalé). Để di chuyển vào thủ đô hay các resort chỉ có thể đi thuyền hoặc thuỷ phi cơ. Cứ 15 phút lại có một chuyến. Các resort thường có phương tiện riêng để đón khách tại sân bay.

Đồ dùng mang theo
Nên mang theo máy ảnh, tốt nhất là có thể chụp dưới nước vì biển ở đây quá đẹp, bạn có thể ngắm cá bơi lội tung tăng và san hô rực rỡ màu sắc.
Kem chống nắng là vật dụng không thể thiếu vì bạn có thể vẫy vùng ở biển cả ngày mà không chán. Ngo ài ra bạn nên mang theo đồ ăn vặt vì giá ở resort quá đắt.

Nơi ở:
Nhập cảnh:

Mức giá của các resort giao động từ 400 USD đến 700 USD/đêm. Những khu nghỉ sang trọng 5 sao có giá từ 1000 - 2000 USD. Vào mùa thấp điểm, các resort trên đảo có một chương trình khuyến mãi riêng. Mức giá của các resort trung bình thường không dưới 300 USD/đêm.

Hầu như các khu nghỉ dưỡng đều cung cấp dịch vụ trọn gói và gắn liền với các hoạt động giải trí như lặn, thể thao trên biển, spa, massage ...

Mỗi resort thường có giá khác nhau cho mỗi gói dịch vụ. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí, bạn nên chọn hình thức full board (bao gồm phòng nghỉ và tiền ăn). Vì các resort thường là đảo biệt lập nên các chi phí cao gấp nhiều lần so với mức giá thực tế.

Tốt nhất, để tiết kiệm chi phí, bạn nên tìm đến những dịch vụ của dân địa phương vì giá thường hợp lý, giá khoảng 65-75 USD/phòng đôi.

Những hoạt động trên đảo
Nhập cảnh:

Ngoài việc vui đùa, đắm mình trong làn nước xanh trong vắt, bạn có thể đi dạo trên những bãi cát trắng trải dài hay đi tàu ngầm, lặn ngắm san hô, xem cá heo, thăm người bản xứ sinh sống và làm việc. Các tour như đi câu cá, lặn biển hay đi tàu xem cá heo… thường không đắt lắm nếu đi đông người.

Di chuyển ở Male
Thủ đô này quá nhỏ nên bạn có thể dạo bộ để ngắm cảnh. Nếu mỏi chân, nhảy lên taxi, dù đi đâu cũng có giá khoảng 1 USD (taxi ở đây không có đồng hồ tính cước).

Mua sắm
Trung tâm mua sắm Le Cute hay bán đồ xịn giá khuyến mãi, toàn hàng ngoại nhập từ châu Âu, chất lượng tốt.
Song An (Tổng hợp)