"Cái kết đắng" của thực khách tự bỏ chuột chết vào nồi lẩu, đòi bồi thường 17 tỷ

(Dân trí) - Chuỗi nhà hàng lẩu ở Trung Quốc được minh oan sau vụ việc thực khách phát hiện chuột chết trong nồi.

Phát hiện chuột chết trong nồi lẩu

Sự việc xảy ra vào tháng 11/2018, một thực khách họ Quách tới nhà hàng lẩu Haidilao ở Bắc Kinh ăn tối cùng vợ. Khoảng 20 phút sau, người này yêu cầu gặp quản lý nhà hàng vì phát hiện thấy xác chuột chết nằm trong nồi nước dùng.

haidilao-rat.jpg

Thực khách họ Quách tự bỏ chuột chết vào nồi lẩu, đòi bồi thường 17 tỷ đồng

Ban đầu, người quản lý ngỏ ý tặng đôi vợ chồng ông Quách phiếu ăn miễn phí, và đề nghị bồi thường 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng), nhưng người này từ chối. Vị khách đòi mức tiền lên tới 5 triệu nhân dân tệ (17 tỷ đồng), nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Do nảy sinh nghi ngờ, phía nhà hàng đã gọi điện báo cảnh sát với lý do thực khách muốn tống tiền. Qua quá trình điều tra, Quách đã thú nhận mọi tội danh.

haidilao-rat2.jpeg

Quách tại phiên tòa diễn ra hôm 19/3 vừa qua

Tại phiên tòa diễn ra mới đây hôm 19/3, Quách cho biết, y bắt một con chuột chết ở quê nhà, cho vào chai nhựa rồi quyết định thực hiện ở Bắc Kinh.

Địa điểm Quách nhắm tới là Haidilao - một chuỗi nhà hàng lẩu có tiếng. Cũng theo Quách, ban đầu, hắn chỉ muốn ăn miễn phí, nhưng khi lòng tham nổi lên, y quyết đòi số tiền như đã nhắc ở trên.

Ngoài mức bồi thường 2400 tệ (hơn 8 triệu đồng) cho nhà hàng, 300 tệ (hơn 1 triệu đồng) cho bữa ăn, Quách còn đối diện với tội danh tống tiền, có thể lên tới 10 năm tù. Hiện phiên xét xử sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

3.JPG

Nữ thực khách đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng vì vớt được băng vệ sinh trong nồi lẩu

Trước đó, một vụ lùm xùm tương tự diễn ra tại nhà hàng Haidilao chi nhánh ở Thâm Quyến. Một nữ thực khách cho biết đã vớt được băng vệ sinh trong nồi lẩu, yêu cầu nhà hàng phải bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (gần 3,5 tỷ đồng).

Haidilao vốn là một trong các chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng tại Trung Quốc, khai trương cửa hàng đầu tiên vào năm 1994 ở Tứ Xuyên. Hiện Haidilao có hơn 300 nhà hàng trên khắp Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và một số quốc gia khác.

haidilao6.jpg

Hiện Haidilao có hơn 300 nhà hàng lẩu ở khắp nơi

Đối với thực khách, không chỉ bị hấp dẫn bởi những phần ăn ngon miệng, họ thích thú khi được nhận nhiều dịch vụ lạ. Và đương nhiên, tất cả đều miễn phí.

Hoàng Hà

Theo Shi/ News