Hà Tĩnh:

Các khu di tích hoạt động trở lại sau 1 tuần đóng cửa phòng dịch Corona

(Dân trí) - Ngày 14/2, sau hơn 1 tuần tạm dừng đón tiếp khách tham quan để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống Covid 19, nhiều khu di tích ở Hà Tĩnh đã mở cửa hoạt động trở lại.

Ngày 5/2, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động văn hoá, thể thao.

Theo đó, Hà Tĩnh đã dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương trong tỉnh. Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn… tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

Các khu di tích hoạt động trở lại sau 1 tuần đóng cửa phòng dịch Corona - 1

Khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) đã trở lại hoạt động sau một thời gian tạm dừng đón du khách để phòng chống dịch Corona.

Sau hơn 1 tuần tạm dừng tiếp đón du khách, ngày 14/2, nhiều khu di tích như: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) đã chính thức có thông báo mở cửa hoạt động trở lại bình thường.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau thời gian tạm dừng đón tiếp khách tham quan để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, Ban quản lý đã thông báo tổ chức các hoạt động đón tiếp khách đến tham quan trở lại bình thường bắt đầu từ ngày 12/2.

Sao La