Hội An:

Các điểm vui chơi đông nghịt khách dịp 8/3

(Dân trí) - Các điểm du lịch nổi tiếng tại Hội An như phố cổ, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu… dịp 8/3 năm nay thu hút đông đảo du khách đến viếng thăm và vui chơi.

Hội An là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những dịp lễ. Thậm chí, nhiều người ghé thăm Hội An nhiều lần nhưng vẫn muốn quay lại.

Du khách tham quan Hội An 8/3
Du khách tham quan Hội An 8/3

Đường dẫn vào các điểm tham quan du lịch Hội An, khu phố cổ đông nghịt khách thăm quan dịp 8/3 năm nay

Nhân dịp lễ Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị kinh doanh du lịch đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi; các gói du lịch hấp dẫn, đặc sắc để thu hút phái đẹp trong dịp này.

Du khách tham quan Hội An 8/3
Du khách tham quan Hội An 8/3

Phố cổ Hội An lung linh, thơ mộng thu hút khách

Du khách tham quan Hội An 8/3
Du khách tham quan Hội An 8/3

Các điểm vui chơi mới nổi như Vinpearl Nam Hội An… thu hút đông du khách

Các điểm du lịch quen thuộc, nổi tiếng của Hội An như Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, khu phố cổ… thu hút đông khách đến tham quan. Ngoài ra, các điểm vui chơi mới nổi tại khu vực quanh Hội An như Vinpearl Nam Hội An, Công viên Ấn Tượng Hội An… đã đưa ra nhiều chương trình du lịch hấp dẫn, đa dạng để phục vụ khách nhân dịp 8/3.

Du khách tham quan Hội An 8/3
Du khách tham quan Hội An 8/3

Rừng dừa Bảy Mẫu với nhiều trò chơi hấp dẫn, đặc sắc

Du khách tham quan Hội An 8/3
Du khách tham quan Hội An 8/3

Cù Lao Chàm cũng thu hút đông du khách trong thời tiết oi bức này, đặc sắc nhất là chợ hải sản sáng sớm khiến du khách thích thú

Chị Trần Thị Hoài du khách đến từ TP Đà Nẵng chia sẻ: “Nhân dịp 8/3, cơ quan tài trợ cho chị em nhân viên đến Hội An tham quan, vui chơi. Tôi đã đến Hội An nhiều lần nhưng lần nào cũng vui, cũng như lần đầu. Các dịch vụ vui chơi, điểm tham quan du lịch… hấp dẫn, thu hút nhiều du khách”.

Du khách tham quan Hội An 8/3

Các loại hoa, quà tặng… cũng thu hút khách và tăng nhẹ trong dịp này

 

Dịp này, dịch vụ bán hoa, quà cũng thu hút đông khách đến mua. Giá hoa tăng hơn thường ngày từ 4.000-6.000 đồng/cành. Các loại quà tặng cũng tăng nhẹ, gói quà bắt mắt nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

C.Bính-N.Linh