Các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới tại 3 thành phố lớn

(Dân trí) - Chào đón một mùa xuân mới, khắp nơi trên cả nước đều tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật sôi động như một lời chúc an lành đầu năm. Chúng tôi xin giới thiệu một số chương trình tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội:

Chào đón năm mới 2014, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Sân khấu, ca nhạc:

Tối 31/12, toàn bộ 29 quận huyện tại Hà Nội đều có các chương trình biểu diễn ca nhạc chào mừng năm mới. Đặc biệt tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám có chương trình ca nhạc tạp kỹ do những nghệ sĩ chuyên nghiệp của các nhà hát Trung ương và Hà Nội biểu diễn.

Các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới tại 3 thành phố lớn

Liên đoàn Xiếc Hà Nội giới thiệu chương trình xiếc tổng hợp chào đón năm mới vào 20 giờ các ngày 28/12 - 1/1 tại rạp xiếc Trung ương (69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Vở diễn Thị Hến của Nhà hát Tuổi Trẻ được phóng tác theo kịch bản dân gian Nghêu Sò Ốc Hến. Đây là vở diễn đánh dấu sự quay lại của NSND Lê Khanh trên cương vị đạo diễn và nghệ sĩ Mai Huê trong một vai diễn rất đáng xem.

Tại Đà Nẵng và Hội An:

Tại Đà Nẵng, dọc đường Bạch Đằng từ ngày 27/12 đến 4/1 có chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật trên màn hình quả cầu khổng lồ nằm trên sông Hàn và chương trình nghệ thuật phong phú vào đêm 31/12. Vào đêm giao thừa, tại quảng trường 29.3 (trước Đài tưởng niệm TP) sẽ có chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng 3D. Tại các vùng sâu vùng xa, đội chiếu phim lưu động liên tục phục vụ người dân từ ngày 27/12 đến 4/1.

Ở TP.Hội An (Quảng Nam) từ 20 giờ ngày 31/12 đến rạng sáng 1/1, du khách sẽ thưởng thức các tiết mục trình tấu nhạc cụ, trình diễn các ca khúc Việt Nam và quốc tế, trình diễn thời trang, thưởng thức ẩm thực Á, Âu qua các gian hàng buffet trên đường phố. Vào lúc 21 giờ, tại sân khấu chính ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Thái Học sẽ diễn ra chương trình đón vị khách quốc tế thứ 1,6 triệu đến Quảng Nam. Vào lúc 8 giờ ngày 1/1, tại Chùa Cầu sẽ tổ chức chương trình đón vị khách đầu tiên năm 2014 đến với phố cổ Hội An.

Tại TP.Hồ Chí Minh:

Cũng như Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều thành phố khác, tại TP Hồ Chí Minh, những ngày sắp tới, TP.HCM sẽ có còn rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để chào đón năm mới mà có nhiều người dân thành phố sẽ rất quan tâm.

Năm nay, TP.HCM có những bước chuẩn bị chu đáo để tổ chức sự kiện chào đón năm mới 2014. Cho đến giờ này, các hoạt động sự kiện cũng đang diễn ra tại các địa bàn TP.HCM, thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Tập trung nhất là việc trang trí ánh sáng đường đèn năm nay có nhiều nét mới. Bên cạnh chương trình trang trí ánh sáng có nhiều chương trình lễ hội diễn ra như đua xe đạp trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Đây là hoạt động thể thao truyền thống hàng năm, thu hút hàng ngàn VĐV tham gia.

Vào ngày 30/12, TP sẽ tổ chức đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hũ, Bến Nghé cũng diễn ra liên tục trong 2 ngày 30 và 31/12.

Giao thừa cũng sẽ có nhiều lễ hội diễn ra từ Trung tâm TP đến các quận huyện. Ngoài ra, ở trung tâm TP có chương trình nghệ thuật đặc biệt, đại nhạc hội phục vụ công chúng TP trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là một chương trình có sự đầu tư tập trung của TP, được dàn dựng công phu.

Ngày 31/12/2013, tại quảng trường Cách mạng tháng Tám có chương trình ca nhạc tạp kỹ quy mô lớn, trong đó có liên hoan đồng ca hợp xướng của 29 quận, huyện; các hoạt động VHNT tại các địa điểm công cộng nội và ngoại thành.

Đặc biệt, Tết dương lịch năm nay, lần đầu tiên TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao. Năm nay được bắn ở tầm cao tại đường hầm vượt sông Sài Gòn. Sự kiện này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình HTV.

Minh Phan (Tổng hợp)