Cá sấu hơn 2m "dọa" du khách chạy tán loạn

Các du khách tại bãi biển trên đảo Pawleys, Nam Carolina (Mỹ), đã một phen hú vía khi phát hiện một con cá sấu dài 2,3m trườn trên bờ.

Người dân đã lập tức gọi điện cho cảnh sát địa phương và các nhà quản lý động vật, để vây bắt con vật này. Vụ việc xảy ra vào hôm 2/8 vừa qua.

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi thông báo về việc một con cá sấu xuất hiện trên bãi biển", Michael Fanning, Cảnh sát trưởng đảo Pawleys, cho biết.

"Các đồng nghiệp của tôi đã cố bám theo nó trong vài giờ. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã dùng thòng lọng để đưa con cá sấu vào bờ và buộc chặt miệng nó lại".

Ông Fanning cũng nói thêm, đây không phải lần đầu một con cá sấu bị dạt vào đảo Pawleys. Theo ông, mùa hè nào thị trấn này cũng được cá sấu "viếng thăm".

Cá sấu hơn 2m 'dọa' du khách chạy tán loạn

Theo Sầm Hoa

Vietnamnet