Ca nô du lịch tạm dừng đón khách đi Vịnh Nha Trang do bão số 5

(Dân trí) - Sáng 30/10, ông Đinh Vĩnh Tiền, Phó ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, sáng nay các tàu du lịch tại cảng Cầu Đá đã tạm dừng đón khách đi tham quan Vịnh Nha Trang do ảnh hưởng bão số 5.

Hiện nay, các tàu, ca nô chuyên đưa đón du khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá đã di chuyển đi tránh trú bão số 5 ở khu vực cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Được biết, hiện nay tại bến tàu du lịch Cầu Đá có hơn 450 phương tiện chuyên đón trả khách du lịch. Đa phần các tàu du lịch là tàu gỗ, được cải hoán công năng để chở du khách.

Trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn yêu cầu các tàu đánh bắt thủy sản, các tàu du lịch, các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 12h ngày 30/10.

Ca nô du lịch tạm dừng đón khách đi Vịnh Nha Trang do bão số 5 - 1

Ca nô du lịch hiện tạm dừng đón khách đi tham quan vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các địa phương chỉ đạo các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trú triển khai phương án ứng phó với mưa bão, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là du khách đang lưu trú tại các khu du lịch biển đảo.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu du lịch ước đạt hơn 20.700 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay, từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Khánh Hòa đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng hơn 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó khách trong nước đạt hơn 2.824.000 lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt hơn 2.795.000 lượt, tăng mạnh 142% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính từ đầu năm đến nay, khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tiếp tục đứng đầu trong dòng khách quốc tế, đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng mạnh hơn 142%.

Theo sau khách Trung Quốc là khách Nga đạt hơn 300.000 lượt, tăng gần 104% so với cùng kỳ.

Viết Hảo