Cà Mau đặt mục tiêu đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đặt mục tiêu sẽ đón trên 1 triệu lượt khách đến tỉnh này tham quan, du lịch trong năm 2016.

Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu sẽ đón 1.050.000 lượt khách đến tỉnh này trong năm 2016. Trong đó, khách trong nước khoảng 1.027.000 lượt và khách quốc tế là 23.000 lượt người.

Mục tiêu trên của tỉnh Cà Mau tăng 64.000 lượt khách so với năm 2015. Trong đó, khách trong nước tăng 62.000 lượt và khách quốc tế tăng 2.000 lượt.

Với số lượng khách mà tỉnh đạt mục tiêu, thì ước tổng doanh thu mà tỉnh đạt được là khoảng 480 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với năm 2015.

Trong đó, những điểm như Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Hòn Đá Bạc,… được xem là “thương hiệu” của tỉnh, luôn chiếm một số lượng lớn khách đến tham quan, du lịch trong thời gian qua.

Từ đây đến cuối năm, tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, trong đó có kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh với nhiều chương trình văn hóa, du lịch... diễn ra. Bên cạnh đó, các hoạt động đón năm mới 2017 cũng được tổ chức từ cuối năm 2016 hứa hẹn sẽ "kéo" khách đến với tỉnh này.

Cà Mau đặt mục tiêu đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch - 1
Mũi Cà Mau được xem là thương hiệu của tỉnh Cà Mau, luôn hút một lượng lớn khách về tỉnh này tham quan, du lịch.
Mũi Cà Mau được xem là "thương hiệu" của tỉnh Cà Mau, luôn hút một lượng lớn khách về tỉnh này tham quan, du lịch.

Cũng qua thống kê của tỉnh Cà Mau, từ năm 2011-2015, tỉnh đã đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 93.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu trên 1.200 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân tăng 7%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 9%/năm.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 45 khách sạn, trong đó có 2 khách sạn 3 sao, 9 khách sạn 2 sao, 6 khách sạn 1 sao; công suất sử dụng phòng trung bình đạt 70%.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, để ngành du lịch phát triển, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển,… để hút khách.

Huỳnh Hải