Bộ trưởng du lịch Nepal tử nạn vì máy bay rơi

(Dân trí) - Ngoài bộ trưởng du lịch Nepal, 6 nạn nhân khác tháp tùng chuyến đi cũng đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng ở miền đông của nước này.

Bộ trưởng du lịch Nepal tử nạn vì máy bay rơi

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nepal, toàn bộ 7 người trên trực thăng đã tử vong khi máy bay gặp nạn và rơi xuống vùng đồi núi thuộc miền đông nước này vào chiều 27/2, trong đó có bộ trưởng du lịch Nepal, ông Rabindra Adhikari.

Bộ trưởng du lịch Nepal tử nạn vì máy bay rơi - 1
Chân dung bộ trưởng du lịch Nepal, ông Rabindra Adhikari, người đã tử nạn vì tai nạn máy bay

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Adhikari, viên phi công 49 tuổi cùng những nạn nhân khác xung quanh khu vực sườn đồi thuộc Taplejung, nơi chiếc trực thăng Air Dynasty rơi xuống.

Ngoài bộ trưởng bộ du lịch, giới chức Nepal đã xác nhận danh tính của những nạn nhân khác, bao gồm Ang Tsering Sherpa, doanh nhân chuyên lĩnh vực hàng không, khách sạn; Yubaraj Dahal, trợ lý thủ tướng và Birendra Prasad Shrestha, Phó tổng giám đốc Hàng không dân dụng Nepal.

Bộ trưởng du lịch Nepal tử nạn vì máy bay rơi - 2
Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng hiện đang được làm rõ. Ảnh minh họa

Những người này được cho là đang trên đường tới thăm một ngôi đền Pathibhara và dự kiến tới một sân bay khác đang được cải tạo.

Theo nguồn tin trước đó, trực thăng bị mất tín hiệu khi đang trên lộ trình di chuyển từ Taplejung tới Terathum. Đội cứu hộ và tìm kiếm được triển khai ngay tới khu vực này khi người dân địa phương báo cho chính quyền về việc nhìn thấy ngọn lửa lớn và khói bốc lên từ sườn đồi.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai chiếc trực thăng của quân đội được phái đi để chở các thi thể về thủ đô Kathmandu. Hai trực thăng tư nhân khác cũng được gửi tới để hỗ trợ, nhưng chính quyền địa phưng cho hay, thời tiết tuyết rơi nhiều gây khó khăn để máy bay hạ cánh. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Bộ trưởng du lịch Nepal tử nạn vì máy bay rơi - 3
Nepal là quốc gia sở hữu đường băng nguy hiểm nhất thế giới

Nepal là một trong những quốc gia sở hữu sân bay với đường băng phức tạp và nguy hiểm nhất thế giới. Đường băng tại đây được thiết kế cạnh những đỉnh núi phủ tuyết, khiến việc điều kiển máy bay cất và hạ cánh là thách thức lớn với cả những phi công giàu kinh nghiệm.

Đất nước này có ngành công nghiệp máy bay trực thăng tư nhân đang bùng nổ để đưa khách du lịch cùng hàng hóa tới những khu vực xa xôi nhất - nơi việc tiếp cận bằng đường bộ bị hạn chế hoặc không tồn tại.

Vào tháng 9 năm ngoái, 6 du khách, trong đó có một người Nhật Bản đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng. Hồi tháng 3/2018, chiếc máy bay US-Bangla Airway rơi gần sân bay thủ đô, khiến 51 hành khách thiệt mạng. Được biết, các hãng hàng không có trụ sở ở Nepal bị cấm bay trong không phận của Liên minh châu Âu EU.

Huy Hoàng

Theo Japantimes