Bò biển kéo cả đàn vào bờ nhân lúc vắng khách

(Dân trí) - Vắng bóng sự xuất hiện của khách du lịch được cho là nguyên nhân khiến hàng chục con bò biển bất ngờ xuất hiệ tại vùng nước nông ven đảo.

Hàng chục con bò biển kéo cả đàn vào bờ nhân lúc vắng khách

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái ghi hình từ trên cao cho thấy một đàn hơn 30 con bò biển cùng nhau "đổ bộ" vào bờ tại vùng nước nông ven đảo Koh Libong ở miền nam Thái Lan hôm 22/4 vừa qua.

Bò biển kéo cả đàn vào bờ nhân lúc vắng khách - 1
Nhờ vắng bóng khách du lịch đã khiến hàng chục con bò biển kéo đàn vào bờ sưởi nắng

Những cảnh quay do Trung tâm điều hành công viên biển quốc gia Thái Lan (NMPOC) ghi lại. Hình ảnh cho thấy hơn 30 con bò biển đang phơi nắng dưới làn nước trong vắt màu lam ngọc. Có thể nói, đây là cảnh tượng rất hiếm gặp, bởi khu vực này từng là điểm nóng du lịch trước khi dịch bệnh Covid-19 tràn qua.

Kể từ khi xuất hiện đại dịch khiến du khách vắng bóng. Nhờ việc con người không xuất hiện đã "hồi sinh" nhiều động vật hoang dã dọc theo các bãi biển. Trước đó, NMPOC cũng ghi nhận một số lượng rùa da bò lên bờ đẻ trứng đạt kỷ lục trong tuần này. Và một sự "hồi sinh" khác đó là bò biển.

Bò biển kéo cả đàn vào bờ nhân lúc vắng khách - 2
Cận cảnh một con bò biển

Thái Lan vốn được coi không hẳn là nơi trú ẩn an toàn với các loài động vật hoang dã do quốc gia này sở hữu lượng rác thải nhựa lớn, khiến sinh vật biển nghẹt thở và ô nhiễm môi trường sống.

Năm 2019, một chú bò biển lạc đàn được tìm thấy khi bị mắc kẹt tại một bãi biển ở miền nam Thái Lan. Tuy nhiên, vài tháng sau con vật đã chết vì nhiễm trùng do những mẩu rác nằm trong bụng. Điều này dấy lên những cuộc tranh luận tại Thái Lan để giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Bò biển kéo cả đàn vào bờ nhân lúc vắng khách - 3
Hiện bò biển nằm trong danh sách loài sắp nguy cấp của Sách Đỏ

Bò biển hay có tên gọi khác là cá cúi hoặc dugong, có quan hệ họ hàng gần với loài lợn biển. Chúng thuộc động vật có vú, sống ở vùng cận duyên biển nhiệt đới. Theo tương truyền, các thủy thủ phương Tây xưa kia khi thấy loài bò biển dưới nước lại nhầm tưởng là con người, nên mới sinh ra truyền thuyết về "người cá" hay "ngư nhân".

Loài vật này bị đe dọa bởi nạn săn bắn vì thịt chúng nổi tiếng thơm ngon. Do bơi chậm nên chúng dễ bị sa lưới. Hiện bò biển được xếp trong nhóm động vật sắp nguy cấp của Sách Đỏ IUCN.

Huy Hoàng

Theo AFP/ WK