"Biểu tượng của nước Pháp" tạm thời đóng cửa

(Dân trí) - Một trong những biểu tượng và là niềm tự hào nước Pháp - tháp Eiffel phải tạm thời đóng cửa do hàng loạt nhân viên làm việc ở đây đình công.

  
Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp cũng đóng cửa vì nhân viên đình công
Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp cũng đóng cửa vì nhân viên đình công
 

 

Kinh tế Pháp nói chung và ngành du lịch nói riêng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ đình công của nhân viên không lưu tại sân bay Charles de Gaulles, thủ đô Paris. Ước tính khoảng 40 % các chuyến bay bị đình trệ, thiệt hại lên gần 70 triệu Euro.

 

Sân bay Charles de Gaulle và một số địa điểm khác ở Pháp đang ảnh hưởng nặng sau những vụ biểu tình

Sân bay Charles de Gaulle và một số địa điểm khác ở Pháp đang ảnh hưởng nặng sau những vụ biểu tình
 

 

Mới đây nhất, biểu tượng du lịch của Pháp - tháp Eiffel cũng phải tạm thời đóng cửa do nhân viên đình công. Hàng loạt các nhân viên tại đây đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc cắt giảm chi tiêu công, nâng tuổi nghỉ hưu và các điều luật cho phép dễ dàng sa thải người lao động của Chính phủ Pháp.

 

Tháp Eiffel đóng cửa một ngày, ngành du lịch Pháp thiệt hại ít nhất 410.000 USD

Tháp Eiffel đóng cửa một ngày, ngành du lịch Pháp thiệt hại ít nhất 410.000 USD
 

 

Trung bình, tháp Eiffel đón khoảng 25.000 lượt khách tới tham quan mỗi ngày. Với một vé vào cửa giá 15.50 Euro (khoảng 359.000 đồng), việc đóng cửa khiến ngành du lịch Pháp mất ít nhất 410.000 USD/ngày. Con số này chưa bao gồm số chi phí du khách tới đây mua sắm và ăn uống.

 

Phát biểu với "The Local", Stephane Dieu, đại diện của công đoàn cho hay: "90% công nhân viên đi biểu tình và biểu ngữ được đặt ngay dưới chân tháp Eiffel".

 

Hoàng Hà

Theo DM