"Biển ngọc" phía nam Thanh Hóa phấn đấu thu hơn 2.300 tỷ đồng năm 2024

Thanh Tùng

(Dân trí) - Với lợi thế bờ biển đẹp, hoang sơ, thị xã Nghi Sơn đang được ví là vùng "biển ngọc" phía Nam của Thanh Hóa. Địa phương này dự kiến đón 1,2 triệu lượt khách, thu về 2.300 tỷ đồng năm 2024.

Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 50km về phía Nam, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Những năm qua, với các tour du lịch nổi tiếng như Hải Hòa, Bãi Đông, bán đảo Nghi Sơn, biển Hải Thanh, Nghi Sơn - Đảo Mê…, ngành du lịch thị xã Nghi Sơn đang từng bước tạo đột phá.

Biển ngọc phía nam Thanh Hóa phấn đấu thu hơn 2.300 tỷ đồng năm 2024 - 1

Khu du lịch biển Hải Hòa (Ảnh: UBND thị xã Nghi Sơn).

Trong đó, trung tâm dịch vụ công cộng, khu du lịch sinh thái, nghỉ mát Hải Hòa đang là địa điểm du lịch biển, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Biển Hải Hòa được tạo hóa ban cho vẻ đẹp nên thơ, mơ mộng hiếm có với khung cảnh yên bình, bãi cát trắng mịn, nước biển xanh trong. Nơi đây còn giữ được nét hoang sơ, chưa có sự tác động nhiều của con người.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, dự kiến ngày 26/4, tại khu du lịch biển Hải Hòa, địa phương sẽ tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, với chủ đề "Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa".

Biển ngọc phía nam Thanh Hóa phấn đấu thu hơn 2.300 tỷ đồng năm 2024 - 2

Một góc khu du lịch bãi Đông, Nghi Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Lân, toàn thị xã hiện nay có 110 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó, có 1 khách sạn 4 sao, 6 khách sạn 3 sao, 23 khách sạn từ 1 đến 2 sao và 80 nhà nghỉ đảm bảo nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Trong mùa du lịch năm 2024, thị xã Nghi Sơn phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 2.300 tỷ đồng trở lên.  

Biển ngọc phía nam Thanh Hóa phấn đấu thu hơn 2.300 tỷ đồng năm 2024 - 3

Xã đảo Nghi Sơn với nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển (Ảnh: UBND thị xã Nghi Sơn).

Để đạt được mục tiêu đề ra, năm nay, thị xã Nghi Sơn đang tích cực lên kế hoạch kết hợp giữa các tour du lịch biển gắn với các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch khám phá, du lịch làng nghề truyền thống và phát triển các khu văn hóa tâm linh trên địa bàn.