Biển Chết đang... “chết” dần

(Dân trí) - Các chuyên gia dự báo một trong những kỳ quan thế giới, “Biển Chết” nhiều khả năng sẽ biến mất vĩnh viễn trong vòng khoảng 50 năm nữa.

Biển Chết thuộc biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Với chiều dài 76 km, chỗ rộng nhất tới 18 km, nơi sâu nhất 400m, biển Chết còn được coi là hồ chứa nước với độ mặn cao nhất thế giới lên tới 38 % so với 2.5 % của độ mặn thông thường. Chính bởi độ mặn đậm đặc khiến không một sinh vật nào sống nổi nên cái tên biển Chết đã xuất hiện. 

Biển Chết đang... “chết” dần
Nước của biển Chết chứa khoảng 21 khoáng chất, giúp thư giãn da, giảm nhẹ bệnh thấp khớp và rối loạn trao đổi chất
 
Cảnh tượng hùng vĩ ở biển Chết
Cảnh tượng hùng vĩ ở biển Chết

 

Biển Chết là điểm du lịch hấp dẫn lôi cuốn đặc biệt với các du khách quanh khu vực vùng Địa Trung Hải từ hàng ngàn năm qua. Trong Kinh Thánh, nơi đây từng là điểm cư ngụ của vua David. Do có độ mặn cao kỷ lục nên bất cứ ai rơi xuống vùng biển này đều không lo chết đuối. Cơ thể họ sẽ tự nổi bồng bềnh trên mặt nước. Vào mùa cao điểm, cảnh tượng hàng ngàn người vừa bơi lội, vừa nằm thư giãn đọc sách trên mặt nước không còn là hình ảnh hiếm gặp. 

Cảnh tượng hùng vĩ ở biển Chết
Bất cứ ai không biết bơi khi tới biển Chết đều không lo chết đuối bởi độ mặn nước biển cao sẽ giúp cơ thể họ bồng bềnh trên bề mặt.
 
Nhiều người còn tranh thủ đọc báo hay ngồi thiền trên mặt nước biển
Nhiều người còn tranh thủ đọc báo hay ngồi thiền trên mặt nước biển
 
Tuy nhiên nước biển ở đây tạo cảm giác cay và có thể gây thương tích nếu lọt vào mắt.
Tuy nhiên nước biển ở đây tạo cảm giác cay và có thể gây thương tích nếu lọt vào mắt.

 

Tuy vậy, một trong những kỳ quan thế giới do tờ The Times bầu chọn đang đối diễn với nguy cơ sắp biến mất vĩnh viễn. Từ năm 1920, các nhà khoa học nhận thấy mực nước biển đang giảm đi. Tới năm 1950, khoảng 40 m nước đã biến mất. Nguồn nước duy nhất đổ vào biển Chết là của sông Jordan đang sụt giảm nghiêm trọng do phải cung cấp nước cho các quốc gia và thành phố xung quanh. Hơn nữa, khu vực xung quanh đều là sa mạc với lượng mưa hàng năm quá thấp, không đủ bù cho lượng nước mất.

 

Mỗi năm, mực nước ở biển Chết lại sụt giảm nghiêm trọng
Mỗi năm, mực nước ở biển Chết lại sụt giảm nghiêm trọng

 

Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu không có nguồn nước thay thế, nhân loại sẽ chứng kiến cảnh biển Chết “ra đi” vĩnh viễn trong khoảng 50 năm tới.

 

Việt Hà

(tổng hợp)