Bí quyết du lịch vòng quanh thế giới giá rẻ

Du lịch là cơ hội để rủ bỏ sự bộn bề của công việc, là cơ hội để nghỉ ngơi, thư giãn. Vòng quanh thế giới là một điều mà bất kỳ ai yêu thích du lịch cũng từng mơ đến, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để thực hiện.

Đối với Shannon O'Donnell, việc thực hiện hành trình du lịch mơ ước này không quá tốn kém khi biết cách.

Bí quyết du lịch vòng quanh thế giới giá rẻ
Shannon O'Donnell, là người tham gia chương trình National Geographic năm 2013 - Ảnh chụp ở Petra, Jorrdan
Shannon O'Donnell tìm hiểu nền văn hóa Maasai ở Kenya
Shannon O'Donnell tìm hiểu nền văn hóa Maasai ở Kenya
Shannon O'Donnell tìm hiểu nền văn hóa Maasai ở Kenya
Ăn trưa cạnh hồ Ngorongoro Crater ở Tanzania. Đây là chuyến đi của Shannon O'Donnell vào năm 2014. Hiện tại, cô du lịch từ 7 - 10 tháng mỗi năm
Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc là một trong những nơi thú vị đối với Shannon O'Donnell
Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc là một trong những nơi thú vị đối với Shannon O'Donnell

Shannon O'Donnell sống ở Los Angeles, Mỹ tiết lộ bí quyết để thực hiện được gói du lịch vòng quanh thế giới với giá rẻ 17.985,34 USD trong 11 tháng. Shannon O'Donnell đã quyết định khăn gói lên đường sau khi có cuộc trò chuyện cùng cha, mặc dù với số tiền được cho là khá ít ỏi so với chuyến đi. Chuyến đi dài 328 ngày (11 tháng) đã đưa cô đến 15 quốc gia trong đó có Australia, Ấn Độ, Lào, Italia, và Cộng hòa Séc. Shannon O'Donnell cho biết cô chỉ tiêu tiền ở những nơi có giá cả đắt đỏ và cần thiết phải chi như Italy, Slovenia và Ireland. Ở Italy, trung bình mỗi ngày cô tiêu hết 90 USD. Tuy nhiên đối với những nơi có giá cả rẻ như Ấn Độ, Lào, Thái Lan, cô chỉ tốn 18,20 USD mỗi ngày.
Một vùng sa mạc ở Jordan
Một vùng sa mạc ở Jordan
Hồ Manyara ở Tanzania
Hồ Manyara ở Tanzania
Hồ Manyara ở Tanzania
Shannon O'Donnell tham gia vào một lễ hội ở Ấn Độ
Shannon O'Donnell tham gia vào một lễ hội ở Ấn Độ

Quốc gia “ngốn” tiền của Shannon O'Donnell nhiều nhất là Australia với 3.513 USD cho 64 ngày lưu lại kể cả vé máy bay. Còn khi đến Nepal, cô đã tham gia vào một dự án tình nguyện của địa phương nên trong 49 ngày, cô chỉ mất 1.357 USD.

Công việc của Shannon O'Donnell là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, nên cô vẫn có thể làm việc qua mạng, và cô đã đặt vé du lịch với số tiền để dành. “Có nhiều lý do khiến tôi cho rằng mình không nên thực hiện hành trình này. Bán xe và một số tài sản cần thiết khác. Tôi cũng chưa biết mình sẽ như thế nào khi trở về”, Shannon chia sẻ, “nhưng rồi tôi nghĩ mình không nên thụ động một chỗ, và suy nghĩ tích cực hơn rằng tiền có thể kiếm được”.
Cô tập nấu món ăn của Lào
Cô tập nấu món ăn của Lào
Đối với Shannon O'Donnell, cách tốt nhất để ngắm một đất nước đó là nhìn xuống từ trên cao
Đối với Shannon O'Donnell, cách tốt nhất để ngắm một đất nước đó là nhìn xuống từ trên cao
Món ăn của Mexico
Món ăn của Mexico
Trên đỉnh núi ở Scotland
Trên đỉnh núi ở Scotland

Du khách trẻ này đã thực hiện hành trình trong 11 tháng và sử dụng kiến thức của nghề nghiệp như thiết kế trang web để đổi lấy chỗ ở. Cô cho biết du khách nên giảm tốc chuyến đi như thế chi phí sẽ rẻ hơn nhiều đồng thời có thể khám phá hết những cái hay của địa phương mà mình đến. “Bạn sẽ thân thiết với nơi mà bạn đến nếu bạn ở lâu hơn”, Shannon khuyên, “và điều quan trọng đối với một du khách đó chính là sự tò mò, bạn nên hỏi tất cả những gì mà bạn muốn biết”. Shannon cho biết chuyến đi đã giúp cô có thêm động lực mới, dạy cô hiểu mình nên có niềm đam mê lớn và vượt qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống.

Cô học được nhiều điều nhờ du lịch. Ảnh chụp ở Myanmar
Cô học được nhiều điều nhờ du lịch. Ảnh chụp ở Myanmar
Phố cổ ở Cuba
Phố cổ ở Cuba
Dù du lịch song cô vẫn có thể làm việc qua mạng
Dù du lịch song cô vẫn có thể làm việc qua mạng
Cô gái hái trà ở Thái Lan.
Cô gái hái trà ở Thái Lan.

Điểm nhấn của chuyến đi vòng quanh thế giới này chính là Shannon luôn quan sát đất nước ở những nơi cao nhất: “Tôi rất thích leo núi hoặc lên những ngôi đền cao và tận hưởng cảm giác rùng rợn. Đối với tôi đây là một trải nghiệm thú vị”.

Theo Lê Vân Anh
PNO