Bên trong nhà thổ dùng “búp bê người lớn” đầu tiên ở Đức

(Dân trí) - Một nhà thổ sử dụng “búp bê người lớn” lần đầu tiên xuất hiện ở Đức, gây sự chú ý của dư luận nước này và quốc tế.

Cô Evelyn Schwarz, 29 tuổi, mở cửa nhà thổ Bordoll ở Dortmund, Đức, vào năm ngoái, sau khi mua về 11 “búp bê người lớn”. Đây cũng là nhà thổ đầu tiên sử dụng loại búp bê này ở Đức.

Được biết, đó là những búp bê có chiều cao, kích cỡ vòng 1 khác nhau, nặng trung bình khoảng 30 kg, được vận chuyển từ châu Á sang với giá thành gần 1800 bảng Anh/con.

Cô Evelyn Schwarz bên những búp bê người lớn trong nhà thổ của mình
Cô Evelyn Schwarz bên những búp bê "người lớn" trong nhà thổ của mình

Theo lời chia sẻ từ cô Evelyn, nhà thổ nhanh chóng “thu hồi vốn” khi mỗi búp bê “người lớn” được sử dụng với tần suất khoảng 12 lần/ngày. Mỗi lần sử dụng có mức giá 70 bảng Anh. “Khoảng 70% khách hàng nam giới của tôi quay lại đây”, cô nói.

Đây là những búp bê nhập từ châu Á, có giá gần 1800 bảng Anh/con
Đây là những búp bê nhập từ châu Á, có giá gần 1800 bảng Anh/con

Bà chủ nhà thổ cho hay, trong thời gian tới, nơi này dự định sẽ mở rộng thị trường dành cho khách nữ. Hiện tại, nhà thổ Bordoll còn có 1 búp bê nam dành cho nữ giới.

Búp bê nặng chừng 30kg, có gương mặt giống người thật
Búp bê nặng chừng 30kg, có gương mặt giống người thật
Giá một lần sử dụng búp bê là 70 bảng Anh
Giá một lần sử dụng búp bê là 70 bảng Anh
Bên trong nhà thổ dùng “búp bê người lớn” đầu tiên ở Đức - 5

Evelyn cho biết, kể từ ngày mở cửa tới nay, nhà thổ gặp phải một sự cố đáng nhớ. Đó là một khách hàng nam đã làm vỡ một búp bê “người lớn” vì phấn khích. “Và rồi chúng tôi phải đặt mua một búp bê mới”, cô nói.

Trước đó, du khách từng biết tới một nhà thổ đầu tiên dùng búp bê “người lớn” ở Greenwich, London, Anh. Với 1 lần sử dụng búp bê, du khách phải bỏ ra chi phí 75 bảng Anh.

Quốc Việt

Theo The Sun