Bến đò Tràng An khách vẫn không mặc áo phao, đò vẫn chở quá người

(Dân trí) - Tình trạng đò chở quá người, khách không mặc áo phao vẫn diễn ra thường xuyên tại bến đò Tràng An (Ninh Bình). Du khách vẫn liều mình mình trên những chuyến đò du xuân, còn ban quản lý, người lái đò thì thờ ơ với tính mạng của “thượng đế”.

Trước tình trạng du khách không mặc áo phao, đò chở quá số người quy định tại bến đò Tràng An sau Tết Nguyên đán, báo Dân trí đã có bài phản ánh: Du khách “liều mình” trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An”. Ngay sau đó, Ban quản lý khu du lịch này cùng với ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc chấn chỉnh.
Trước tình trạng du khách không mặc áo phao, đò chở quá số người quy định tại bến đò Tràng An sau Tết Nguyên đán, báo Dân trí đã có bài phản ánh: Du khách “liều mình” trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An”. Ngay sau đó, Ban quản lý khu du lịch này cùng với ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc chấn chỉnh.
Tuy nhiên, chỉ được thời gian đầu bến đò này thực hiện đúng quy định. Sau đó, tình trạng khách không mặc áo phao, đò chở quá số người vẫn tiếp diễn gây nguy hiểm cho du khách trên chuyến hành trình tham qua di sản Tràng An.
Tuy nhiên, chỉ được thời gian đầu bến đò này thực hiện đúng quy định. Sau đó, tình trạng khách không mặc áo phao, đò chở quá số người vẫn tiếp diễn gây nguy hiểm cho du khách trên chuyến hành trình tham qua di sản Tràng An.
Ghi nhận của PV Dân trí, vào dịp cuối tuần, bến thuyền Tràng An luôn đông nghịt người, có thời điểm bị quá tải. Từ cổng vào đến điểm mua vé tham quan đã được bố trí các lối đi ngay ngắn, tuy nhiên khi đến bến thuyền cảnh du khách chen lấn, xô đẩy vẫn còn diễn ra.
Ghi nhận của PV Dân trí, vào dịp cuối tuần, bến thuyền Tràng An luôn đông nghịt người, có thời điểm bị quá tải. Từ cổng vào đến điểm mua vé tham quan đã được bố trí các lối đi ngay ngắn, tuy nhiên khi đến bến thuyền cảnh du khách chen lấn, xô đẩy vẫn còn diễn ra.
Tại bến thuyền các con đò được bố trí vào đón khách lần lượt, nhưng do lượng khách quá đông, nhiều người lo thiếu đò nên bỏ qua việc xuống đò lần lượt dẫn đến cảnh tranh giành đò, tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra thường xuyên.
Tại bến thuyền các con đò được bố trí vào đón khách lần lượt, nhưng do lượng khách quá đông, nhiều người lo thiếu đò nên bỏ qua việc xuống đò lần lượt dẫn đến cảnh tranh giành đò, tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra thường xuyên.
Hầu hết các đò ở Tràng An đều đã được trang bị áo phao cứu sinh nhưng khi đò xuất bến có rất đông du khách vẫn không mặc áo bảo hộ nhưng người lái đò vẫn vô tư xuất bến, bỏ mặc sự nguy hiểm đến tính mạng của các “thượng đế”.
Hầu hết các đò ở Tràng An đều đã được trang bị áo phao cứu sinh nhưng khi đò xuất bến có rất đông du khách vẫn không mặc áo bảo hộ nhưng người lái đò vẫn vô tư xuất bến, bỏ mặc sự nguy hiểm đến tính mạng của các “thượng đế”.
Theo quy định, mỗi thuyền chỉ được phép chở tối đa không quá 5 người lớn và 1 trẻ em. Tại bến thuyền luôn có 2 người của ban quản lý khu du lịch cầm loa hướng dẫn du khách lên thuyền đúng số lượng. Không hiểu sao những con đò nguy hiểm như thế này vẫn được vô tư xuất bến.
Theo quy định, mỗi thuyền chỉ được phép chở tối đa không quá 5 người lớn và 1 trẻ em. Tại bến thuyền luôn có 2 người của ban quản lý khu du lịch cầm loa hướng dẫn du khách lên thuyền đúng số lượng. Không hiểu sao những con đò nguy hiểm như thế này vẫn được vô tư xuất bến.
Có thuyền người mặc, người không mặc dẫn đến tình trạng ngay cả du khách cũng đang thờ ơ với tính mạng của mình.
Có thuyền người mặc, người không mặc dẫn đến tình trạng ngay cả du khách cũng đang thờ ơ với tính mạng của mình.
Cá biệt có thuyền chở đến 9 người (cả người lớn và trẻ em) nhưng không một ai mặc áo phao. Ngay cả bố mẹ cũng quên bảo hộ cho con mình. Không may xảy ra tai nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyến đò nguy hiểm này.
Cá biệt có thuyền chở đến 9 người (cả người lớn và trẻ em) nhưng không một ai mặc áo phao. Ngay cả bố mẹ cũng "quên" bảo hộ cho con mình. Không may xảy ra tai nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyến đò nguy hiểm này.
Tham quan Tràng An bằng đò sẽ đi qua 12 hang động, 3 điểm tâm linh trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ. Đò sẽ đi qua nhiều hang có địa hình hiểm trở, lòng hang hẹp, nước sâu việc mất an toàn trên những chuyến đò sẽ rất nguy hiểm cho du khách. Tuy nhiên nhiều người vẫn vui đùa thoải mái trên đò.
Tham quan Tràng An bằng đò sẽ đi qua 12 hang động, 3 điểm tâm linh trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ. Đò sẽ đi qua nhiều hang có địa hình hiểm trở, lòng hang hẹp, nước sâu việc mất an toàn trên những chuyến đò sẽ rất nguy hiểm cho du khách. Tuy nhiên nhiều người vẫn vui đùa thoải mái trên đò.
Những chiếc áo phao được trang bị nhưng người lái đò không phát cho du khách mặc mà để... đối phó.
Những chiếc áo phao được trang bị nhưng người lái đò không phát cho du khách mặc mà để... đối phó.
Nhiều học sinh khi ngồi đò cung không mặc áo phao. Chuyến đò này có đến 7 người cả người lớn và trẻ em nhưng không ai mặc áo bảo hộ khiến nhiều người không khỏi lo lắng đến sự an toàn không may tai nạn chìm đò xảy ra.
Nhiều học sinh khi ngồi đò cung không mặc áo phao. Chuyến đò này có đến 7 người cả người lớn và trẻ em nhưng không ai mặc áo bảo hộ khiến nhiều người không khỏi lo lắng đến sự an toàn không may tai nạn chìm đò xảy ra.
Mỗi ngày có hàng trăm chuyến đò rời bến tham quan Danh thắng Tràng An, tuy nhiên việc ban quản lý cũng như ngành chức năng tỉnh Ninh Bình thờ ơ với các quy định khiến tính mạng của du khách đang bị bỏ ngỏ.
Mỗi ngày có hàng trăm chuyến đò rời bến tham quan Danh thắng Tràng An, tuy nhiên việc ban quản lý cũng như ngành chức năng tỉnh Ninh Bình thờ ơ với các quy định khiến tính mạng của du khách đang bị bỏ ngỏ.
Du khách vẫn liều mình trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An.
Du khách vẫn liều mình trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An.

Thái Bá