Bể bơi 2 tầng tự nhiên đẹp khó cưỡng ở Đồng Nai

(Dân trí) - Đến Suối Mơ (Đồng Nai), du khách sẽ thỏa thích hòa mình giữa một bể bơi khổng lồ được tạo nên từ hàng chục dòng suối nhỏ. Tuy đã có sự xây dựng, tái tạo của con người nhưng nơi đây vẫn giữ được những nét hoang sơ vốn có.

Nếu bạn vẫn đang phân vân về một nơi vui chơi không quá đắt đỏ cho dịp cuối tuần hoặc băn khoăn lựa chọn điểm du lịch vào dịp Tết Nguyên đán, thì Công viên Suối Mơ là gợi ý khá thú vị.

Ảnh: annie23112002
Ảnh: annie23112002

Cách trung tâm thành phố HCM khoảng 130km, Suối Mơ là một trong những điểm du lịch mới thu hút các bạn trẻ yêu thích khám phá, đồng thời cũng là nơi được nhiều gia đình lựa chọn khi muốn nghỉ ngơi, tận hưởng không gian xanh mát.

Tọa lạc tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Công viên Suối Mơ được ví như thiên đường "biển trên rừng" với nhiều kiến tạo thiên nhiên ấn tượng: dòng suối trong vắt, những ngọn thác mát lạnh kết hợp với khu hồ tắm rộng lớn tự nhiên lên đến 150.000 m2, tất cả tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ.

Ảnh: hoang304
Ảnh: hoang304

Để đến với Suối Mơ, bạn sẽ mất khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe máy từ Sài Gòn qua lộ trình như sau: xuất phát theo hướng QL1 khoảng hơn 64 km đến Ngã 3 Dầu Dây, sau đó rẽ trái theo QL 20 hướng lên Đà Lạt khoảng 48 km nữa, qua cột số 48 UBND huyện Định Quán khoảng 700m rồi rẽ phải, chạy sâu vào bên trong là đến Suối Mơ

Nếu không, du khách có thể đi các hãng xe khách Thiên Phát Đạt (Q.10), nhà xe Quốc Cường (Q.11), nhà xe Đồng Hiệp ( BX Miền Đông)...

Ảnh: iuwy520
Ảnh: iuwy520

Đặt chân đến Suối Mơ, vẻ đẹp đầu tiên khiến tất cả mọi người đều thích thú chính là không gian thoáng đãng giữa mây trời và thiên nhiên. Bên cạnh đó, các khu mái chòi, lều trại ngay cạnh bãi tắm cũng tạo cảm giác yên bình.

Ảnh: heo_dieu
Ảnh: heo_dieu

Không giống các nơi khác, ở Suối Mơ, dòng nước suối được khai thác từ các mạch nước ngầm, những dòng suối nhỏ len lỏi qua các khe đá đổ vào lòng hồ mát lạnh. Nhìn xuống đáy, có thể trông thấy đám rong rêu cực đẹp và cả những đàn cá bơi lội xung quanh. Lội giữa dòng suối mát lạnh, chạm đến những viên đá, viên sỏi dưới chân, đó thực sự là cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Ảnh: nhi_baybee
Ảnh: nhi_baybee

Sở hữu nhiều góc “sống ảo” đẹp tuyệt vời nên Suối Mơ được nhiều cặp đôi lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động cắm trại, tiệc BBQ, tổ chức teambuilding...

Ảnh: p.v.h.v_
Ảnh: p.v.h.v_

Đặc biệt, ngoài tắm biển ở hồ nước cực lớn thì bạn có thể cùng bạn bè, gia đình tận hưởng nhiều trò chơi như đạp xe trên nước, cầu trượt, chơi bóng nước khổng lồ, chèo thuyền kayak, ô tô nước...hay nằm nghỉ ngơi thư giản tận hưởng không gian tại khu mái chòi... Giá vé vào cổng là 40.000 đồng/ người lớn và 30.000 đồng đối với trẻ em.

Du khách có thể kết hợp vui chơi tại Công viên Suối Mơ với việc tham quan một số địa danh khác như Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên hay Đá Ba Chồng.

Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên nằm trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Nơi đây có thảm thực vật vô cùng phong phú, độc đáo. Trong quá trình đi bộ băng rừng, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy những loài nấm lạ, những nhánh hoa rừng mang hương sắc quyến rũ, hàng trăm loại cây dược liệu, phong lan quý...

Ảnh: helly.95
Ảnh: helly.95

Đặc biệt hơn, ở đây có rất nhiều loại cây kỳ lạ như cây tùng đại thụ 500 năm tuổi, cây si có bộ rễ to chia thành nhiều nhánh mọc giữa dòng suối trong veo chảy róc rách, cây bằng lăng 1 thân 6 ngọn vút thẳng lên trời, lá cây trung quân không cháy được dùng lợp nhà trong thời kháng chiến…

Nếu đi đúng vào đợt mưa rào đầu hạ, vẻ đẹp của rừng Cát Tiên càng rực rỡ hơn hết khi có đến 450 loài bướm hội tụ.

Thêm vào đó, trên đường đến Suối Mơ, du khách sẽ gặp thắng cảnh Đá Ba Chồng. Ba hòn đá nằm chồng lên nhau, có độ cao 36m so với mặt đất, hòn đá nằm trên cùng nằm chìa ra đường như muốn đổ xuống quốc lộ, “đe dọa” người đi đường. Hình thù kỳ lạ này đã làm ngạc nhiên biết bao khách tham quan dừng chân lại khu thắng cảnh.

Ảnh: ha_tailors
Ảnh: ha_tailors

Năm 1988, Đá Ba Chồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia.

Hoàng Ngọc

Tổng hợp