"Báu vật" thế giới tuyệt đẹp ẩn giấu dưới đại dương - Kỳ 2

70% bề mặt Trái Đất là nước, trong đó 95% thế giới dưới nước đã được khám phá. Dưới đó ẩn chứa rất nhiều "báu vật," là những địa điểm du lịch tuyệt vời nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân tới.

Báu vật thế giới tuyệt đẹp ẩn giấu dưới đại dương - Kỳ 2
Con tàu đắm Yongala, Australia bị bão đánh chìm cách đây 100 năm, kéo theo số phận của 121 người. Chiếc tàu vẫn được nước biển bảo toàn hầu như nguyên vẹn ở độ sâu 30m ngoài khơi cách Town Sville 60km. (Nguồn: flickr/Rich1968).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Hệ thống hang động Waitomo Glowworm hấp dẫn du khách nhờ số lượng lớn đom đóm sống tại đây. Những con đom đóm có tên khoa học Arachnocampa luminosa khi phát quang sẽ tạo ra ánh sáng màu xanh lá cây pha lẫn xanh dương đặc biệt, chỉ có ở New Zealand. (Nguồn: flickr/SGI ).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Hồ Hillier là một hồ nước màu hồng nằm trên đảo Middle, hòn đảo lớn nhất trong số các hòn đảo trên quần đảo Recherche, Tây Australia. Từ trên nhìn xuống, hồ Hillier trông như một chiếc bong bóng kẹo cao su được thổi phồng lên. Điều đó đã khiến hồ Hillier trở nên vô cùng đặc biệt. (Nguồn: flickr/Buy Cruise Holidays).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Jellyfish Lake là một hồ sứa nằm trên đảo Eil Malk (Palau). Buổi sáng là thời điểm thích hợp nhất để khám phá hồ, vào lúc này những con sứa bắt đầu di chuyển lên mặt hồ tạo nên cảnh tượng vô cùng thú vị. Loài sứa tại đây rất hiền, bởi vậy bạn có thể thỏa sức bơi lặn mà không lo bị sứa chích. (Nguồn: flickr/John Mason).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Blue Hole Dean nằm trong một vịnh phía Tây ở Clarence Town thuộc đảo Long (Bahamas). Nó được biết đến là hố xanh sâu nhất thế giới, với độ sâu 200m. (Nguồn: flickr/KingoftheHill).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Pamukkale (Thổ Nhĩ Kỳ) nổi tiếng với những suối nước nóng chứa nhiều muối khoáng cacbonat được tích tụ tạo thành những ruộng bậc thang đá vôi vô cùng ấn tượng, khiến ngành du lịch ở đây phát triển, nhất là việc tắm nước nóng ở Pamukkale được cho là có công dụng chữa bệnh. (Nguồn: flickr/Stefano Gambassi).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Truuk Lagoon, thuộc Micronesia, nằm ở phía bắc Australia từng là căn cứ hải quân rất lớn của quân đội Nhật. Một cuộc tấn công do quân đồng minh thực hiện vào nơi này khiến 70 tàu chiến, tàu ngầm và máy bay của Nhật bị đánh chìm. Ngày nay nó trở thành một bảo tàng dưới nước thực sự, được luật pháp bảo vệ. Du khách lặn biển có thể ngắm nhìn và chiêm nghiệm quá khứ. (Nguồn: flickr/hamishmorrison).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Thành phố Sư Tử thuộc Trung Quốc chìm dưới lòng hồ Thanh Đảo vẫn giữ nguyên được toàn bộ các công trình kiến trúc cổ xưa có niên đại ước tính vào khoảng 1.300 năm (từ thời nhà Đường), kể cả các dầm gỗ và cầu thang. (Nguồn: flickr/rtenvoorde).
Grand Prismatic Hot Spring là suối nước nóng lớn nhất tại Mỹ. (Nguồn: flickr/prepster96).
Rạn Great Barrier Reef là một trong Bảy Kỳ Quan của Thế Giới Tự Nhiên và được xếp hạng Di Sản Thế Giới và là hệ thống rạn san hô lớn nhất hành tinh. Bắt đầu từ phía bắc của Bundaberg và kéo dài đến Cape York, Reef được hình thành từ 2.900 rạn san hô, hơn 900 hòn đảo và 300 đảo san hô. (Nguồn: flickr/SF knitter).

TTXVN