Đài Loan:

Bắt được 11 người trong vụ 152 khách Việt bỏ trốn, 1 cô gái nghi xuất hiện ở nhà thổ

(Dân trí) - Chiều ngày 27/12, Cơ quan di trú Đài Loan (NIA) xác nhận bắt giữ 11 người trong nhóm 152 du khách Việt bỏ trốn khi nhập cảnh từ sân bay Cao Hùng.

Theo thông tin mới nhất, chiều nay (ngày 27/12), Cơ quan di trú Đài Loan (NIA) xác nhận đã bắt giữ được 6 người, 5 người tự ra trình diện; 3 người khác đã ra sân bay về nước, nâng tổng số những người được tìm thấy lên con số 11. Còn lại 138 người vẫn chưa rõ tung tích. 

Trước đó, 3 người Việt đầu tiên bị cảnh sát phát hiện tại các huyện Chương Hóa, Tân Trúc và Gia Nghĩa. Trong đó, có 2 nam giới 38 và 30 tuổi và một phụ nữ 32 tuổi.

Bắt được 11 người trong vụ 152 khách Việt bỏ trốn, 1 cô gái nghi xuất hiện ở nhà thổ - Ảnh 2.

Một phụ nữ trong nhóm các du khách Việt bị bắt giữ ở huyện Gia Nghĩa

Ngoài ra, theo nguồn tin từ các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, có một cô gái trong nhóm du khách Việt mất tích, xuất hiện tại một nhà thổ “khét tiếng” ở Cao Hùng. Đó là nhà thổ có tên "Shark's Fin Brothel", nằm trên tầng thượng của một nhà hàng. Khi nhận được thông tin này, NIA cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra khu vực này.

Hiện văn phòng công tố viên Cao Hùng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Các đối tượng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật chống buôn người, luật nhập cư và luật lao động Đài Loan.

Trước đó, ngày 26/12, Cục du lịch Đài Loan xác nhận 152 du khách người Việt, gồm 102 nam và 50 nữ chia thành 4 đoàn, nhập cảnh vào Cao Hùng theo diện visa du lịch, thành phố phía nam Đài Loan vào 2 ngày 21/12 và 23/12, nhưng sau đó đã “biến mất”.

Bắt được 11 người trong vụ 152 khách Việt bỏ trốn, 1 cô gái nghi xuất hiện ở nhà thổ - Ảnh 3.

Những du khách Việt đầu tiên bị bắt giữ vào sáng ngày 27/12

Sau vụ việc, giới chức Đài Loan lên tiếng sẽ rà soát lại chương trình thị thực Quan Hồng. Đây là chương trình “nới lỏng visa” dành cho nhóm du khách ít nhất từ 5 người trở lên, không cần chứng minh tài chính. Chương trình bắt đầu áp dụng kể từ năm 2015, với đối tượng là khách du lịch từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei.

Hoàng Hà

Theo Taiwannews