Trung Quốc:

Bất chấp nguy hiểm, du khách thi nhau chụp hình siêu bão

(Dân trí) - Với sức gió lên tới 45m/giây, siêu bão Chan Hom tạo ra những cột sóng lớn cao tới hơn 10m. Rất đông khách du lịch và người dân bất chấp nguy hiểm đứng trước biển để chụp hình siêu bão.

Theo thông tin từ cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Ương Trung Quốc, siêu bão Chan Hom đã đổ bộ vào tỉnh Triết Giang vào chiều ngày 11/7, gây ra mưa lớn ở khu vực miền Trung và miền Đông. Được biết, đây là siêu bão lớn nhất đổ vào Chiết Giang trong vòng 60 năm qua, đồng thời là cơn bão thứ 2 đổ bộ Trung Quốc chỉ trong vài ngày. Hàng loạt các chuyến bay nội địa tại Thượng Hải, Triết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông, An Huy bị hủy hỏ hoặc trễ giờ bay.

Với sức gió lên tới 157km/giờ, siêu bão gây ra những cột sóng khổng lổ.
Với sức gió lên tới 157km/giờ, siêu bão gây ra những cột sóng khổng lổ.

 Dù nguy hiểm nhưng người dân địa phương và du khách vẫn tranh thủ tới chụp hinh, đón bão.
 Dù nguy hiểm nhưng người dân địa phương và du khách vẫn tranh thủ tới chụp hinh, đón bão.

Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại người vào của, 3 giờ chiều ngày 11/7 theo giờ địa phương, chính quyền tỉnh Triết Giang đã cho di dời 1.06 triệu người dân tới nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, vào thời điểm Chan Hom chuẩn bị đổ bộ, rất đông khách du lịch và người dân địa phương đã tập trung tại các khu vực ven biển để ghi hình những cột sóng cao khổng lồ. Hiện mưa lớn vẫn đang xảy ra nhiều nơi tại khu vực miền Trung và Đông Triết Giang, kèm theo hiện tượng lũ quét, sạt lở đất.

Đây là cơn bão lớn thứ 2 đổ bộ vào Trung Quốc chỉ trong vài ngày.
Đây là cơn bão lớn thứ 2 đổ bộ vào Trung Quốc chỉ trong vài ngày.

 Người dân thi nhau chụp hình những cột nước lớn.
 Người dân thi nhau chụp hình những cột nước lớn.

Cột nước khổng lồ tấn công nhà dân.
Cột nước khổng lồ tấn công nhà dân.

Hơn 1 triệu người dân trong vùng bão được di dời tới nơi an toàn.

Hơn 1 triệu người dân trong vùng bão được di dời tới nơi an toàn.
Hơn 1 triệu người dân trong vùng bão được di dời tới nơi an toàn.

Việt Hà
Theo ChinaNews
Mail: Dulich@dantri.com.vn