Bất chấp lệnh phạt, khách Trung Quốc vẫn vô tư trèo cây ngắt hoa chụp ảnh

(Dân trí) - Bất chấp mọi lời cảnh báo nhắc nhở thậm chí xử phạt, một bộ phận khách Trung Quốc vẫn thản nhiên làm trái mọi quy định khiến cộng đồng bất bình.

Hành vi cư xử kém văn minh của một bộ phận du khách Trung Quốc đã trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn du lịch. Vào dịp hoa nở đầu xuân, người ta lại có thêm những hình ảnh đáng buồn về ý thức của người dân nước này với cảnh đẹp thiên nhiên.

Mùa xuân là dịp đẹp nhất trong năm khi cây cối đua nảy lộc. Đây cũng là thời điểm người Trung Quốc đổ xô tới các khu danh thắng, cùng thượng ngoạn cảnh sắc ấn tượng nhất. Từ truyền thống tốt đẹp đó, nhiều người lại biến tướng trở thành hành động xấu, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Người dân thoải mái ngắt bẻ hoa để chụp hình
Người dân thoải mái ngắt bẻ hoa để chụp hình

Theo những hình ảnh ghi được, nhiều người thản nhiên trèo lên cây, ngắt chùm hoa đang nở rộ, chủ yếu phục vụ bản thân muốn chụp hình selfie. Nhưng chính từ sự ích kỷ này dẫn đến nhiều cảnh tượng mất mỹ quan, phá hoại tài sản thiên nhiên.

Không khó khi bắt gặp những hình ảnh phản cảm này tại các vườn hoa ở Trung Quốc
Không khó khi bắt gặp những hình ảnh phản cảm này tại các vườn hoa ở Trung Quốc
Đứng giữa cây hoa nở rộ để chụp hình
Đứng giữa cây hoa nở rộ để chụp hình

Dù liên tục nhận cảnh báo nhắc nhở, thậm chí phạt tiền hành chính, một số bộ phận người dân kém ý thức vẫn thản nhiên để chúng tái diễn. Năm 2016, Trung Quốc được phen muối mặt khi mọi hình ảnh của công dân nước mình lên hàng loạt trang báo điện tử ở Nhật Bản. Cụ thể, khách du lịch Trung Quốc thậm chí trèo lên hẳn cây anh đào và rung hoa với mục đích ghi lại bức ảnh để đời.

Năm ngoái, người Trung Quốc được phen muối mặt khi hình ảnh của người dân nước mình được đăng tải nhiều trên các kênh truyền thông Nhật Bản
Năm ngoái, người Trung Quốc được phen muối mặt khi hình ảnh của người dân nước mình được đăng tải nhiều trên các kênh truyền thông Nhật Bản

Tại Nam Kinh, trong dịp hoa đào nở kéo theo hàng nghìn người tới tham quan. Phía Cơ quan chức năng của Trung Quốc nhiều lần phát hiện người dân treo lên cây hái hoa, chụp hình, đạp thân cây để hoa rơi xuống tạo sự lãng mạn. Giới chức địa phương cho hay, những trường hợp vi phạm sẽ nộp phạt hành chính, đồng thời cấm cửa đối với người vi phạm 1 lần và không cho phép tới các mùa lễ hội hoa kế tiếp.

Huy Hoàng

Theo SH