Báo Mỹ xếp Đà Lạt trong top 52 điểm đến hấp dẫn nhất 2016

(Dân trí) - Tờ NewYork Times mới xếp thành phố Đà Lạt nằm trong danh sách 52 điểm đến hấp dẫn nhất nên ghé thăm trong năm 2016.

Chuyên trang du lịch của tờ NewYork Times mới giới thiệu với độc giả danh sách 52 điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới trong năm 2016. Trong đó, Đà Lạt Việt Nam đứng vị trí thứ 30. Trước đó, trong năm 2015, “thành phố đáng sống nhất” – Đà Nẵng cũng góp mặt trong bảng xếp hạng và đứng vị trí 43/52.

Đà Lạt đẹp lãng đãng trong sương sớm
Đà Lạt đẹp lãng đãng trong sương sớm
Những khu biệt thự nằm vi vu dưới rừng thông xanh rì
Những khu biệt thự nằm vi vu dưới rừng thông xanh rì

Theo lời giới thiệu của bài báo, tuy những cánh rừng thông, bơ sáp hay trà Atiso không phổ biến tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng đặc biệt phát triển ở Đà Lạt. “Thành phố tình yêu” nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên, là nơi nghỉ dưỡng từ thời Pháp thuộc bởi có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây còn được ví như thành phố El Dorad. Với khí hậu thổ nhưỡng ôn hòa, mảnh đất vùng cao là nơi thích hợp trồng các sản vật như măng tây, dâu tây, café, atiso, hoa hồng…

Trà atiso…
Trà atiso…
..hay dâu tây đều là sản vật riêng của mảnh đất này
..hay dâu tây đều là sản vật riêng của mảnh đất này

Hiện Đà Lạt đang nổi tiếng với nhiều hoạt động giải trí ngoài trời như đánh golf, vượt thác ghềnh, đi xe đạp leo núi, vượt hẻm núi, té nước ở Thác Voi… Với những hoạt động trên, thành phố đang thu hút khá đông lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan trong năm 2015.

Danh sách top 10 điểm đến do NewYork Times bình chọn:

1. Thành phố Mexico

2. Bordeaux, Pháp

3. Malta, Địa Trung Hải

4. Vịnh Coral, St.John, đảquần đảo Virgin, Mỹ

5. Vườn quốc gia Theodore Roosevelt, Bắc Dakota, Mỹ

6. Cộng hòa Mozambique, quốc gia thuộc đông nam châu Phi

7. Thành phố Toronto, Canada

8. Thành phố Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

9. Hạt Skåne, Thụy Điển

10. Thị trấn Viñales, Cu Ba

Huy Hoàng

Theo nytimes