Bãi tắm đêm ở Nha Trang hoạt động như thế nào?

(Dân trí) - Ngày 6/8, ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý về chủ trương cho tổ chức hoạt động thí điểm bãi tắm đêm vào tháng 8 này trước khu khách sạn 32-34 Trần Phú (TP Nha Trang) theo phương thức xã hội hóa.

Nha Trang sắp có bãi tắm đêm để phục vụ người có nhu cầu tắm đêm

Nha Trang sắp có bãi tắm để phục vụ người có nhu cầu tắm đêm

Hoạt động tổ chức bãi tắm đêm nói trên nhằm phục vụ những ai có nhu cầu tắm biển vào ban đêm khi đến TP Nha Trang do Công ty cổ phần TD đề xuất và sẽ rút kinh nghiệm khi triển khai thí điểm. Trả lời PV Dân trí về một một số thắc mắc của dư luận về việc khi bãi tắm đêm đưa vào hoạt động, người dân có được tắm ở đó không hay chỉ đơn thuần là phục vụ du khách? Người dân có bị ngăn cấm, cản trở khi đi dạo qua khu vực bãi tắm đêm không? Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang - ông Lê Huy Toàn khẳng định đây là “bãi tắm chung cho cả du khách và người dân, không có hàng rào ngăn cách, chỉ có hàng phao cảnh báo song song bờ, cách bờ khoảng 50m” trước khu vực biển triển khai có chiều dài khoảng 100m.

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như vệ sinh khi bãi tắm đêm đi vào hoạt động, ông Toàn cho hay: “Trong phương án có đầy đủ việc bảo đảm vệ sinh môi trường, cứu hộ, cứu nạn. Thành phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện đúng theo phương án được thống nhất”.

Trước đó, vào tháng 12/2014, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã đề xuất đề án lập bãi tắm đêm có chiều dài khoảng 200m ở khu vực trước Quảng trường 2 tháng 4 TP Nha Trang (từ tháp Trầm Hương đến đường Nguyễn Thị Minh Khai). Các vật tư, cơ sở vật chất phục vụ cho bãi tắm này được đề nghị từ ngân sách Nhà nước và đến nay vẫn chưa triển khai hoạt động.

Viết Hảo

 

Bãi tắm đêm ở Nha Trang hoạt động như thế nào? - 1