Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới

(Dân trí) - Hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về Lăng Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để dự lễ hội Nghinh Ông đầu năm mới 2019.

Từ sáng sớm, đã có hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đổ về vùng ven biển thuộc ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), nơi có Lăng Ông Duyên Hải để chờ tham dự lễ Nghinh Ông. Đây được xem là một hoạt động truyền thống đầu năm mới của người dân ở vùng biển này.

IMG_9599.JPG
Rất đông người dân đổ về dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải.

Rất đông người dân đổ về dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch.

Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 1

Một bộ xương cá Ông (cá voi) đang được thờ cúng ở Lăng Ông Duyên Hải.

Trong những ngày diễn ra lễ hội thì phần lễ Nghinh Ông là thời khắc quan trọng nhất. Những bô lão, thiếu nữ được chọn ăn mặc áo mũ chỉnh tề, nhiều chiếc tàu cá lớn của người dân được trang trí cờ, hoa,… tạo nên màu sắc rất đặc trưng của lễ hội.

Từ Lăng Ông, các tàu cá cùng đoàn diễu hành sẽ chạy ra ngoài cửa biển Cái Cùng (một trong những cửa biển của Bạc Liêu) thực hiện nghi thức rước Ông (cá voi) vào lăng để cúng tế. Trong tiếng trống, chiêng rộn ràng cùng tiếng reo hò của người dân, lễ hội đã diễn ra với không khí rất sôi nổi nhưng cũng không kém phần trang nghiêm ở nghi thức.

Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 2
Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 3
Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 4
Đoàn tàu được trang trí cờ, hoa diễu hành ra biển rước Ông.

Khi Ông được rước vào lăng, đoàn tế lễ có các bô lão, cung nữ, quân lính,… sẽ dâng hương, hoa, trà, rượu,… kính cẩn cúng tế, tạ ơn Ông đã cho ngư dân địa phương một năm qua được nhiều may mắn, bội thu, cũng như cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền đi biển bình an, ắp đầy tôm, cá,...

Bày lễ vật cúng Ông.
Bày lễ vật cúng Ông.
IMG_9663.JPG
Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 6
IMG_9676.JPG
Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 7

Thực hiện nghi thức cúng tế lên Ông rất trang nghiêm, thành kính.

Theo người dân địa phương, những người chuyên sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản ở biển thường gọi cá voi là "Ông" một cách kính trọng. Bởi, họ xem Ông như là “vị thần” bảo vệ họ bình an giữa sóng to gió lớn khi đi biển.

IMG_9623.JPG
Bạc Liêu: Hàng ngàn người dự lễ Nghinh Ông Duyên Hải đầu năm mới - 8
Với những người đi biển, lễ hội Nghinh Ông là một lễ hội rất quan trọng.

Ngoài ra, lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải còn là dịp để du khách thập phương gần xa đến tham quan, vui chơi trong những ngày còn đầu mùa xuân, trước khi chấm dứt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để vào mùa lao động, sản xuất trong năm mới.

Huỳnh Hải

Ảnh: T.L - N.H