Bạc Liêu đặt mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách trong năm 2019

(Dân trí) - Năm 2018, xứ "Công tử Bạc Liêu" đã đón trên 1,8 triệu lượt khách du lịch. Và trong năm 2019, tỉnh này đặt mục tiêu con số sẽ lên hơn 2 triệu lượt khách.

Theo Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (VHTTTTDL), năm 2018, tỉnh này đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 22% so với năm 2017; trong đó, khách Quốc tế đạt hơn 51.000 lượt khách, tăng 27,8% so với 2017; doanh thu ước đạt khoảng 1.620 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2017.

Trong năm qua, Bạc Liêu cũng đã cho ra mắt Hiệp hội Du lịch của tỉnh, quy tụ hàng chục hội viên là đơn vị, cá nhân ở các điểm du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn,… góp phần nâng cao vị thế của ngành kinh tế mũi nhọn mà tỉnh này hướng đến.

Điều đáng chú ý là tỉnh Bạc Liêu vẫn đảm bảo con số cao nhất về điểm du lịch tiêu biểu ở khu vực ĐBSCL, với 8 điểm. Thời gian tới, tỉnh này tiếp tục xây dựng những điểm du lịch nổi bật để được công nhận thêm điểm tiêu biểu trong khu vực.

Qua đánh giá chung, các điểm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thu hút khách du lịch nhiều nhất, như: Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Khu Điện gió Bạc Liêu, Khu nhà thờ Tắc Sậy, khu Quán Âm Phật Đài, chùa Hưng Thiện, chùa Xiêm Cán, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu,…

Bạc Liêu đặt mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách trong năm 2019 - Ảnh 1.

Khu điện gió...

Bạc Liêu đặt mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách trong năm 2019 - Ảnh 2.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu...

Bạc Liêu đặt mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách trong năm 2019 - Ảnh 3.

Khu Quán Âm Phật Đài.

Bạc Liêu đặt mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách trong năm 2019 - Ảnh 4.

Khu nhà thờ Tắc Sậy.

Bạc Liêu đặt mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách trong năm 2019 - Ảnh 5.

Chùa Hưng Thiện, với tượng Phật Quan Âm được xem là cao nhất ĐBSCL... là những điểm nổi bật thu hút khách du lịch đến với tỉnh Bạc Liêu.

Trong năm 2019, theo Sở VHTTTTDL tỉnh Bạc Liêu, ngành sẽ tiếp tục xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết các điểm du lịch như: Nhà thờ Tắc Sậy, vườn chim Lập Điền và một số điểm du lịch khác làm cơ sở kêu gọi đầu tư vào du lịch Bạc Liêu; kêu gọi đầu tư mới về du lịch: Khu cầu dẫn, dịch vụ trên biển, du lịch sinh thái gắn với tham quan điện gió; ưu tiên triển khai các dự án du lịch quy mô lớn, điểm nhấn của tỉnh: Khu du lịch Công tử Bạc Liêu và tuyến du lịch Bạc Liêu – Hòn Trứng – Côn Đảo; xây dựng Chùa Xiêm Cán trở thành điểm du lịch địa phương và đề nghị Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng.

Tỉnh sẽ tiếp tục thành lập mới các câu lạc bộ Đờn ca tài tử, các loại hình nghệ thuật dân tộc như nói thơ Bạc Liêu, hát Dù - Kê, múa Rô – Văm, hát Tiều, hát Quảng,… để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách khi đến với tỉnh này.

Du khách đến Thánh đường Tắc Sậy, nơi được xem là khu Thánh đường công giáo lớn nhất ở khu vực ĐBSCL.

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh Bạc Liêu đặt ra mục tiêu đón khoảng 2,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 25,7% so với năm 2018; trong đó, có khoảng 874.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, tăng 25,76% so với năm 2018; khoảng 66.000 lượt khách Quốc tế.

Phấn đấu doanh thu ngành du lịch năm 2019 sẽ đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, tăng 35,8% so với năm 2018; trong đó doanh thu nhà hàng, khách sạn khoảng 880 tỷ đồng, tăng 35,8% so với năm 2018.

Ngành VHTTTTDL tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2019, tỉnh dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch như: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi; tuần Văn hóa - Du lịch; kỷ niệm 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang; liên hoan Đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu- Cà Mau – Sóc Trăng; liên hoan nghệ thuật quần chúng; một số giải thể thao cấp Quốc gia, khu vực,…

Với những hoạt động nói trên sẽ góp phần thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh Bạc Liêu trong năm mới 2019.

Huỳnh Hải