Bạc Liêu: 5 năm, đón gần 5 triệu lượt khách du lịch

(Dân trí) - (Dân trí)- UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 5 năm qua, tỉnh này đã đón gần 5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch.

Bà Lê Thị Ái Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, lượng khách du lịch đến tỉnh Bạc Liêu mỗi năm đều tăng. Trong 5 năm qua, tỉnh đã đón gần 5 triệu lượt khách, trong đó có gần 170.000 lượt khách quốc tế.

Trong năm 2014, có trên 970.000 lượt khách du lịch đến tỉnh Bạc Liêu, trong đó có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 857 tỷ đồng, tăng 22%.

Theo thống kê của tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2005 đến nay, doanh thu ngành du lịch đạt trên 4.760 tỷ đồng, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là ngành du lịch, một ngành kinh tế được xem là mũi nhọn của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Khách du lịch tham quan trong Khu nhà Công tử Bạc Liêu.
Khách du lịch tham quan trong Khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu cũng là địa phương có nhiều điểm du lịch tiêu biểu nhất trong khu vực ĐBSCL, với 6 điểm du lịch tiêu biểu đã thu hút đông đảo khách đến tham quan. Đáng chú ý có các điểm du lịch nổi bật như: Đền thờ Bác Hồ (huyện Vĩnh Lợi), Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, Bãi tắm nhân tạo, Quan âm Phật Đài (TP Bạc Liêu), Thánh đường Tắc Sậy, Di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng (thị xã Giá Rai), Lăng Ông Nam Hải (huyện Đông Hải)…

Trong các điểm du lịch tiêu biểu thì có thể nói nổi bật nhất là Khu nhà Công tử Bạc Liêu (tọa lạc tại phường 3, TP Bạc Liêu) và Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc tại xã Tân Phong, TX Giá Rai). Vào những dịp lễ, tết và cả những ngày thường, có rất đông khách du lịch từ mọi miền đất nước về Bạc Liêu và tìm đến các điểm này để tham quan.


Thánh đường Tắc Sậy, một điểm rất hút khách du lịch đến cúng viếng và tham quan.

Thánh đường Tắc Sậy, một điểm rất hút khách du lịch đến cúng viếng và tham quan.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, một trong những mục tiêu hướng đến cho ngành du lịch của tỉnh là trở thành một trong những tỉnh trọng điểm du lịch quốc gia. Từ đó sẽ góp phần phát triển hơn nữa ngành du lịch của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Huỳnh Hải