Ba địa điểm chụp ảnh Tết tây “hot” nhất Hà Thành

(Dân trí) - Hồ Hoàn Kiếm, làng hoa Tây Tựu và phố cổ đang là ba điểm đến của những người thích chụp ảnh. Gần đây ba nơi này đã trở thành “cơn sốt” của giới trẻ khi mỗi dịp Tết tây cận kề.

Hồ Hoàn Kiếm

Năm nào cũng thế, không khí đón tết dương lịch ở Hồ Hoàn Kiếm đều có những khác biệt so với những ngày thường. Khung cảnh hồ Gươm vào thời điểm chụp ảnh Tết dương lịch có chút se lạnh và thơ mộng: Những hàng cây xanh ven hồ, cầu Thê Húc đỏ son cổ kính và xa xa là tháp Rùa. Mùa này các vườn hoa nhỏ bắt đầu được trang trí và nở rộ. Những hàng cây xanh cao vút cũng bắt đầu rụng và đổi lá sang màu vàng làm cho khung cảnh vô cùng lãng mạn và tuyệt vời. Hồ Gươm mang một vẻ đẹp lạ, gió thu se se lạnh, người ta có thể cảm nhận rõ mùi lá khô rụng hòa quyện với mùi nước và đất.

Ba địa điểm chụp ảnh Tết tây “hot” nhất Hà Thành

Đây cũng là dịp cả năm mới có một lần nếu muốn lưu giữ lại nét đẹp trầm mặc, dịu dàng của Hà Nội thì khu vực phố cổ là điểm đến thích hợp nhất. Khung cảnh cây xanh ven hồ Hồ Kiếm, với cầu Thê Húc màu son, Tháp Rùa nổi bật giữa hồ.

Ngoài ra, đến Hồ Gươm trong thời khắc đón chào năm mới, bạn sẽ thấy một không khí rất lạ khi cùng người thương nắm tay nhau dạo phố, bạn có thể ghé thăm phiên chợ đêm với nhiều mặt hàng đặc sắc. Nhiều khách ngoại quốc tới đây luôn bảo rằng: Họ luôn có một ấn tượng rất đặc biệt với những quầy hàng xếp cạnh nhau san sát và cả một dãy phố dài đi bộ, người với người chen chân nhau không dứt.

Phố cổ

Ba địa điểm chụp ảnh Tết tây “hot” nhất Hà Thành

Phố cổ Hà Nội từ lâu đã là đề tài không bao giờ cũ của các nhiếp ảnh gia bởi không gian cổ kính và tấp nập. Đó cũng chính là những nét đẹp độc đáo, hấp dẫn mà cô dâu chú rể nên chọn phố cổ là địa điểm để ghi lại những kỷ niệm nhân dịp chào năm mới. Bạn có thể lựa chọn chụp rất nhiều vị trí tại đây như: chợ đêm Hàng Đào – Đồng Xuân rộn rã, phố Hàng Mã lung linh ánh đèn… đó luôn là những background hoàn hảo cho bức ảnh của các bạn. Ngoài ra, Năm mới, Phố cổ Hà Nội luôn rực rỡ đèn lồng, Hàng Vải với những thanh tre, nứa tạo nên hình dáng độc đáo hay những khu phố nghề cũ cũng sẽ là phông nền đẹp mắt.

Làng hoa Tây Tựu

Ba địa điểm chụp ảnh Tết tây “hot” nhất Hà Thành

Chỉ còn vài ngày nữa là đón chào năm mới, các ngả đường Hà Nội đã nườm nượp những gánh hàng hoa trăm màu sắc. Đây là thời điểm các làng hoa Hà Nội hối hả vào mùa thu hoạch và cũng là lúc những làng hoa đón một lượng người khá đông tới dạo chơi.

Ba địa điểm chụp ảnh Tết tây “hot” nhất Hà Thành

Với cả ngàn thửa ruộng hoa hồng, cúc, ly… đua nhau khoe sắc, làng hoa Tây Tựu đẹp như tranh vẽ. Tới làng hoa Tây Tựu du khách như được chìm đắm trong một không khí thơm mát, quang cảnh rực rỡ tràn trề nhựa sống của vô vàn các đóa hoa. Đây là địa điểm rất thích hợp để có những bức ảnh tuyệt vời.Chào đón khách đến với làng hoa vào thời điểm này là hàng ngàn thửa ruộng hoa hồng, cúc, ly, lay ơn, thược dược, violet… rực rỡ sắc màu.
 
Sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi biết rằng những người chủ ruộng hoa rất dễ tính và hiếu khách, sẽ cho phép bạn vào ruộng chụp ảnh mà không thu phí. Đường đến làng hoa Tây Tựu: Đi hết Xuân Thủy - Cầu Giấy, qua Cầu Diễn tiếp tục đi đến Đại Học Công nghiệp. Vượt qua Đại Học Công nghiệp đi đến Ngã 3 Tây Tựu rẽ phải là đến làng hoa.

Minh Phan