Australia nắng nóng cực điểm tan chảy cả nhựa đường

(Dân trí) - Nhiều thành phố ở Australia đang trải qua đợt nắng nóng cực điểm trong lịch sử khiến tan chảy cả nhựa đường trên đường cao tốc.

Australia nắng nóng cực điểm tan chảy cả nhựa đường

Trong khi người dân Mỹ đang vật lộn trải qua mùa đông khắc nghiệt trong lịch sử với nền nhiệt hạ sâu, thậm chí lạnh tương đương với bề mặt của sao Hỏa, thì ở bên kia địa cầu, các nước châu Úc cũng phải đón mùa hè khó chịu không kém. Nhiều thành phố tại Australia đang trải qua nắng nóng cực điểm. Thậm chí cái nóng khiến lớp nhựa đường trên đường cao tốc phải tan chảy.

Hàng nghìn người dân đổ xô tới bãi biển giải nhiệt
Hàng nghìn người dân đổ xô tới bãi biển giải nhiệt

Vào thời điểm cuối tuần vừa rồi, bờ biển phía đông Australia kín khách khi hai thành phố Sydney và Melbourne đang trải qua đợt nắng khủng khiếp. Nhiệt độ ngoài trời dự kiến vượt ngưỡng trên 40 độ C.

Cảnh báo cháy và lệnh cấm đốt lửa được ban hành tại các khu vực xung quanh thành phố Sydney khi nền nhiệt hôm 7/1 thậm chí vượt ngưỡng cao nhất kể từ năm 1939 tới nay. Trước đó, một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, một đoạn trên đường cao tốc Hume dài 10 km bắt đầu tan chảy do nắng nóng.

Nhựa đường tan chảy dưới nắng nóng
Nhựa đường tan chảy dưới nắng nóng

Nhiệt độ tăng cao gây nên sự cố nhựa đường tan chảy khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng. Các phương tiện qua đây phải tránh phần đường đang nhầy nhựa đen quánh.

Nhựa đường nóng chảy gây nên tình trạng ách tắc giao thông
Nhựa đường nóng chảy gây nên tình trạng ách tắc giao thông

Chính quyền thành phố lên tiếng kêu gọi người dân nên ở trong nhà khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Melbourne cũng vừa thiết lập nhiệt độ mới trên 41 độ C ngày 6/1 và hàng ngàn người đổ xô về các bãi biển, bể bơi để giải nhiệt.

Người dân tắm nắng dưới nắng nóng
Người dân tắm nắng dưới nắng nóng

Nam Úc và Canberra được cảnh báo tiếp tục hứng chịu thời tiết nóng cực đoan. Một số khu vực thuộc Nam Úc có mức nhiệt dự kiến đạt 46 độ C. Cơ quan khí tượng Australia dự báo Sydney tiếp tục hứng chịu nắng nóng trong hôm nay. Thời tiết trong vài ngày tới dự kiến sẽ dịu hơn vì có mưa.

Hoàng Hà

Theo DM