PhotoStory

Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế

Thực hiện: Anh Tuấn

(Dân trí) - Tối 17/6, tại Quảng trường Ngọ môn (TP Huế) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các di sản được UNESCO vinh danh với chủ đề "Di sản Cố đô, Ký ức & Trao truyền".

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 1

Quần thể Di tích Cố đô Huế chính thức được ghi vào Danh mục Di sản Thế giới của UNESCO vào ngày 11/12/1993. Đây là Di sản thứ 410 trong Danh mục và là di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam được vinh danh.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 2

Đến ngày 07/11/2003, Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam cũng được UNESCO ghi tên vào Danh mục các Kiệt tác văn hóa Phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, cũng là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của nước ta được công nhận.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 3

Bà Miki Nozawa, đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, đánh giá Cố đô Huế là một điển hình thành công trong công tác bảo tồn di tích tại Việt Nam và trong khu vực.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 4

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Di sản Thế giới cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn của UNESCO trong dịp kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 5

Những phát súng thần công mở màn cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là di sản thế giới.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 6

Hoạt cảnh "Xây dựng kinh đô" tái hiện lại giai đoạn triều Nguyễn xây dựng kinh đô Huế nói chung và Quần thể Di tích Cố đô Huế nói riêng.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 7

Biểu diễn múa cung đình "Lục triệt hoa mã đăng" và "Phụng vũ" đem lại những sắc màu cung đình mới lạ cho du khách và người dân.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 8

Những tà áo dài đã trở thành một trong những biểu tượng cho nét đẹp truyền thống của Huế. Chiếc áo dài đã gắn bó với những thăng trầm của xứ Kinh đô để rồi tỏa sáng trong thời đại ngày nay.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 9

Trong chương trình kỷ niệm, các di sản văn hóa phi vật thể khác của Việt Nam cũng được giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng kinh Bắc, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2009.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 10

Đờn ca tài tử Nam Bộ là một dòng nhạc dân tộc, cũng đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2013.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 11

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2005. Sau Nhã nhạc cung đình Huế, đây là di sản thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu.

 Ấn tượng lễ kỷ niệm 2 di sản thế giới được vinh danh ở cố đô Huế - 12

Kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới là sự kiện đặc biệt trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2023, là dịp tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu, tôn vinh và nâng tầm giá trị di sản văn hóa thế giới tại Cố đô Huế; thêm cơ hội giới thiệu về vùng đất giàu giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, về con người Cố đô hiền hòa, thân thiện, thanh lịch và hiếu khách.