Cần Thơ:

“Ăn” tết quê… giữa thành phố

(Dân trí) - Trong những mái nhà tre, vách lá… những ngành nghề truyền thống, như: đan chiếu, quết bánh phồng, đổ bánh tráng…được tái hiện một cách sinh động giữa phố phường TP. Cần Thơ, càng làm cho không khí ngày tết cổ truyền dân tộc thêm cận kề.

Sáng 4/2, tại Bảo tàng TP. Cần Thơ, Sở VHTTDL kết hợp với các đơn vị liên quan đã khai mạc Chương trình “Sắc xuân miệt vườn” 2015. Chương trình nhằm tái hiện lại hình ảnh, không khí đón tết cổ truyền ở vùng quê, những ngành nghề thủ công truyền thống và các trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật viết thư pháp, giới thiệu các món ăn đặc trưng trong ngày tết của người dân Nam Bộ, như: bánh tét, bánh tráng, bánh phồng…

Điểm nhấn của “Sắc xuân miệt vườn” chính là những ngôi nhà lá “mọc” lên giữa phố phường một cách chân quê, sinh động. Trong những ngôi nhà lá, các nghệ nhân trình diễn các nghề thủ công, như: dệt khăn rằn, xà rông của đồng bào Chăm; chạm khắc gỗ của các nhà sư Khmer, đan thúng, đan len, dệt chiếu… Ngoài ra, các nghệ nhân còn trình diễn chế biến các loại bánh dân gian đặc trưng của dân tộc như: bánh xèo, bánh tét, bánh phồng, bánh tráng của người Việt; bánh gừng, bánh ống, bánh dứa của người Khmer; bánh hồng đào, bánh hẹ của người Hoa…


Đặc biệt, đến với chương trình, du khách còn thưởng thức loại hình đặc trưng của Nam Bộ là “Đờn ca tài tư – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Hát sắc bùa (hát chúc tết) ở Phú Lễ, Bến Tre; đồng thời du khách còn trải nghiệm với các nghệ nhân qua các hoạt động “tập làm nghệ nhân”, “tham gia trò chơi dân gian”…

Chị Nguyễn Minh Vy – một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trước đây gia đình ông bà cũng ở TP. Cần Thơ nhưng tôi đã chuyển lên TP. Hồ Chí Minh sinh sống hơn 30 năm rồi. Do vậy, hôm nay trở về thăm quê nhà đúng lúc lễ hội “Sắc xuân miệt vườn” khai mạc nên đến tham dự. Khi bắt gặp những hình ảnh như cụ bà tóc bạc phơ nhóm bếp lửa hồng, thấy các anh chị quết bánh phồng, đổ bánh tráng… bao nhiêu ký ức tết ngày xưa mà thuở nhỏ mình đã từng thấy, bỗng ùa về. Nói thật chương trình này hay quá và rất cần thiết cho những người con xa xứ nhưng chúng tôi và cho cả những bạn trẻ sống ở phố thị”.

Ngay sau khi BTC cắt băng khai mạc đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Được biết, Chương trình “Sắc xuân miệt vườn” 2015 sẽ phục vụ khách tham quan từ ngày 04/02 đến ngày 06/02.

Chương trình sắc xuân miệt vườn tưng bừng khai mạc
Chương trình sắc xuân miệt vườn tưng bừng khai mạc

Các vị lãnh đạo TP. Cần Thơ cắt băng khai mạc
Các vị lãnh đạo TP. Cần Thơ cắt băng khai mạc

Các lãnh đạo và khách tham quan xem các nghệ nhân dệt chiếu
Các lãnh đạo và khách tham quan xem các nghệ nhân dệt chiếu
Riêng các em học sinh rất thích với trò tu na (pháo đất)
Riêng các em học sinh rất thích với trò tu na (pháo đất)
Nghe đờn ca tài tử
Nghe đờn ca tài tử
Các em nhỏ rất thích khi được đi qua cầu khỉ
Các em nhỏ rất thích khi được đi qua cầu khỉ
Các nghệ nhân đổ bánh xèo
Các nghệ nhân đổ bánh xèo
.. và quết bánh phồng
.. và quết bánh phồng
Gian hàng bánh tét
Gian hàng bánh tét
Gian hàng bánh tét
Ông chủ trẻ Tấn Bửu bên những bức tranh gạo của mình
Ông chủ trẻ Tấn Bửu bên những bức tranh gạo của mình
Khách tham quan đến xem ông đồ nhí viết thư pháp
Khách tham quan đến xem ông đồ nhí viết thư pháp

Mâm ngũ quả các nghệ nhân còn làm thêm con dê
Mâm ngũ quả các nghệ nhân còn làm thêm con dê

Sau khai mạc rất đông du khách đến tham quan tết xưa
Sau khai mạc rất đông du khách đến tham quan "tết xưa"

Nguyễn Hành