Thanh Hóa:

9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh

(Dân trí) - Trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 9 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng khách du lịch quốc tế đến với Thanh Hóa tăng mạnh với gần 233.000 người, doanh thu ước đạt gần 76.000 USD.

Thống kê từ Phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho thấy, 9 tháng đầu năm 2019, địa phương này đã khoảng 9,018 triệu lượt khách (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018); phục vụ 17,53 triệu ngày khách.

9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 1
9 tháng đầu năm 2019, Thanh Hóa đã đón khoảng 9,018 triệu lượt khách.

Doanh thu từ các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 11,917 tỷ đồng (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2018).

Đặc biệt, lượng khách du lịch quốc tế đến với xứ Thanh tăng mạnh, với số lượng du khách ước đạt gần 233.000 người (tăng 33,7% so với cùng kỳ); phục vụ 652.500 ngày khách, doanh thu ước đạt gần 76.000 USD.

9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 2
lượng khách du lịch quốc tế đến với xứ Thanh tăng mạnh, với số lượng du khách ước đạt gần 233.000 người, doanh thu ước đạt gần 76.000 USD.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa chủ yếu tập trung vào các khu, điểm du lịch cộng đồng tại một số huyện miền núi, vùng cao. Trong đó, huyện Bá Thước là địa phương đứng đầu toàn tỉnh Thanh Hóa về thu hút khách du lịch quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2019.

Đặc biệt, các khu Pù Luông Retreat, Pù Luông Eco Garden, khu homestay tại bản Đôn, xã Thành Lâm của huyện Bá Thước; bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa… là những điểm du lịch cộng đồng, khám phá được khách du lịch quốc tế yêu thích.

9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 3
9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 4
Các khu, điểm du lịch cộng đồng, khám phá tại một số huyện miền núi, vùng cao là những địa điểm thu hút du khách quốc tế.

Vừa qua, tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã diễn ra giải chạy xuyên rừng Vietnam Jungle Marathon năm 2019, thu hút 1.000 khách du lịch trong nước, quốc tế tham gia.

Để tận dụng những tiềm năng, lợi thế vốn có, ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; phát triển bền vững, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế; tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 5
Giải chạy xuyên rừng Vietnam Jungle Marathon năm 2019, được tổ chức tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thu hút 1.000 khách du lịch trong nước, quốc tế tham gia.
9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 6
9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 7
Không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên, du lịch cộng đồng tại Thanh Hóa còn ẩn chứa nhiều nét đặc sắc về văn hóa.
9 tháng đầu năm gần 233.000 khách quốc tế đến với xứ Thanh - 8
Ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện...

Duy Tuyên