Quảng Ngãi

78 chuyến tàu cao tốc đưa khách du lịch ra, vào đảo Lý Sơn chơi lễ

(Dân trí) - Chiều ngày 29/4, Ban Quản lý cảng Lý Sơn cho biết đã sắp xếp 78 chuyến tàu cao tốc chiều đi từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn và chiều ngược lại trong 3 ngày 30/4, 1/5, 2/5 tới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho khách du lịch nghỉ lễ.

Theo đó, mỗi ngày có 13 chuyến ra đảo và 13 chuyến vào đất liền. Thời gian chiều đi từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn gồm 6h, 6h30, 7h30, 9h, 9h30, 10h30, 12h, 12h30, 13h30, 15h, 15h30, 16h30 và 18h. Chiều từ đảo Lý Sơn vào đất liền, lần lượt các chuyến gồm 6h, 7h30, 8h, 9h, 10h30, 11h, 12h, 13h30, 14h, 15h, 16h30, 17h và 18h.

Lịch các chuyến tàu cao tốc phục vụ du khách ra và vào đảo Lý Sơn trong dịp 30.4, 1.5 và 2.5
Lịch các chuyến tàu cao tốc phục vụ du khách ra và vào đảo Lý Sơn trong dịp 30.4, 1.5 và 2.5

Thời xuất bến trên áp dụng vào ngày 30/4, 1/2 và 2/5. Vì lượng khách biến động đột biến, đơn vị bán vé chỉ tiếp nhận bán vé trực tiếp.

Hiện nay, dịch vụ lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, homestay đã được du khách đặt chỗ kín chỗ ở. Bên cạnh đó, các dịch vụ đi lại như xe gắn máy, xe ô tô du lịch cũng “cháy” dịch vụ.

Ngắm ánh hoàng hôn sà trên mặt biển ở quê hương Hải đội Hoàng Sa.
Ngắm ánh hoàng hôn sà trên mặt biển ở quê hương Hải đội Hoàng Sa.
Nét đẹp hoang sơ với hình ảnh biển cả ôm ấp núi giữa biển Đông.
Nét đẹp hoang sơ với hình ảnh biển cả ôm ấp núi giữa biển Đông.
Mặt biển lấp lánh nhiều sắc màu biển nhìn từ núi Thới Lới hút hồn du khách.
Mặt biển lấp lánh nhiều sắc màu biển nhìn từ núi Thới Lới hút hồn du khách.

Trước đó, vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, đảo Lý Sơn đón hơn 5.000 du khách an toàn. Du khách thoải sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên tại danh lam chùa Hang, chùa Đục, cánh đồng tỏi, ngắm bờ biển nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi Thới Lới và du ngoạn trên đảo Bé trong veo.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định: “Cho dù bất kể kỳ nghỉ lễ hay tết, địa phương luôn đảm bảo giá dịch vụ trên đảo không được tăng giá, chặt chém khách du lịch. Đồng thời, khuyến khích nhiều tổ chức, đơn vị đầu tư du lịch trên đảo Lý Sơn mang tính cạnh tranh lành mạnh, đưa đảo Lý Sơn xứng tầm là hòn đảo du lịch”.

Hồng Long