Kiên Giang:

750.000 lượt khách đến Phú Quốc kể từ đầu năm

(Dân trí) - Từ lâu huyện đảo Phú Quốc được xem hòn ngọc ở vùng biển Tây Nam. Chính vì thế hàng năm tại đảo ngọc này đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong 10 tháng năm 2015 đã có 750.000 lượt khách đến Phú Quốc, trong đó có 30% là khách quốc tế.

Sức hút làm du khách đến đảo Phú Quốc chính là những bãi biển cát trắng, nướt biển xanh mát tận chân trời… Ngoài ra, ẩm thực Phú Quốc, nhất là các món hải sản ngon bổ được chế biến từ các loài hải sản tươi sống đã thật sự níu chân du khách khi đặt chân đến Phú Quốc.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, tại Phú Quốc hiện có hơn 6.000 phòng khách sạn và đến năm 2020, dự kiến Phú Quốc sẽ có 15.000 phòng, đủ sức đón từ 2,5-3 triệu du khách/năm.

Du khách đến đảo ngọc Phú Quốc vì mê những bờ cát trắng, biển xanh... trải dài như thế này
Du khách đến đảo ngọc Phú Quốc vì mê những bờ cát trắng, biển xanh... trải dài như thế này

Ngoài ra, ông Hưng còn cho biết thêm, lượng khách đến Phú Quốc trong 10 tháng qua là 750.000 lượt khách, trong đó có 30% là khách quốc tế, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến cuối năm nay, dự kiến Phú Quốc sẽ đón khoảng 900.000 khách.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Công ty du lịch nhiệt đới John Tours cho biết, những năm gần đây lượng khách quốc tế đến Phú Quốc không ngừng tăng. Thông thường họ bắt đầu đến từ tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 4, trong đó tập trung đông nhất là vào những tháng 12, tháng 01, tháng 02. Vào thời gian này, nhân viên công ty John Tours cũng như các công ty khác phải "chạy hết công sức" mới phục vụ hết lượng khách quốc tế đến đảo.

Theo UBND huyện Phú Quốc cho biết, tính đến nay huyện đã thu hút hơn 200 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn 168.000 tỉ đồng, đa số thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí. Trong đó, có một số dự án lớn như khu vui chơi giải trí và casino (36 hecta ở Gành Dầu - Bắc đảo, trị giá bốn tỉ đô la Mỹ, sẽ triển khai từ năm 2016), vườn thú Safari Vinpearlland (500 hecta, khai trương tháng 12-2015), dự án quần thể du lịch giải trí tại đảo Hòn Thơm có cáp treo nối vào An Thới ở Nam đảo (vốn 16.000 tỉ đồng của Tập đoàn Sun Group, khai trương năm 2017), dự án Cảng biển quốc tế Dương Đông (1.600 tỉ đồng, dự kiến khai trương năm 2017)…

Khi những dự án này hoàn thành, Phú Quốc thật sự trở thành điểm đến lí tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Nguyễn Hành